Ấn tượng chú trâu chọi có tên... “Sư tử Hà Đông”

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 15:05 PM (GMT+7)
Đến từ Hà Đông (Hà Nội), “ông trâu” số 29 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Linh Châu được chủ trâu đặt cho cái tên rất ấn tượng là “Sư tử Hà Đông”.
Bình luận 0
Chính vì thế, khi xung trận gặp đối thủ số 28 của Công ty TNHH XDTM Huy Hùng xã Văn Phúc (huyện Phúc Thọ), “ông trâu” có cái tên theo kiểu “bà trâu” này nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cổ động viên.

img
“Ông trâu” số 29 có cái tên cực độc. Ảnh: Đàm Duy.

Đây cũng là cuộc so tài có thời gian dài nhất trong các trận đấu thuộc vòng 1/16. Sau 10 phút thi đấu, 2 trâu bất phân thắng bại. Tưởng như tổ trọng tài phải dùng đến biện pháp kích đánh theo quy định của hội chọi trâu thì 2 “ông trâu” này lại lao vào nhau “chiến đấu” quyết liệt.

Thời gian kéo dài thêm 5 phút nữa và cuối cùng, “Sư tử Hà Đông” đã thể hiện được bản lĩnh khi sử dụng đòn cáng rất hiểm hóc để đánh bại đối thủ. Ngay sau trận đấu này, “bà trâu” số 29 đã được các chuyên gia nâng tầm thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

“Sốt” dịch vụ thuê ghế

Do lượng khán giả đến sân quá đông, các khán đài của sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ không còn chỗ trống. Rất nhiều cổ động viên đã ùa vào sân, đứng sát đấu trường để tiện bề theo dõi.

Để phục vụ những khán giả đến muộn và muốn có góc nhìn tốt, nhiều người dân địa phương đã nhanh trí tổ chức thêm dịch vụ… cho thuê ghế.

Mỗi chiếc ghế nhựa được cho thuê với giá 20 nghìn đồng (cộng thêm tiền đặt cọc từ 100.000 đến 150.000 đồng) để các khán giả có thể đứng lên và có vị trí lý tưởng để xem các trận đấu sôi động, kịch tính.

Chặn đứng nạn “phe vé”

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Hội chọi trâu báo NTNN- huyện Phúc Thọ 2014 đã tạo sức hút cực lớn với người dân Phúc Thọ nói riêng và Hà Nội nói chung. Từ trước giờ khai mạc, đã có đông đảo khán giả đến sân và nhiều người có vé thậm chí còn không thể tìm được một chỗ ngồi trên khán đài.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cổ động viên tìm mọi cách mua vé để được vào sân. Các “phe vé” ngay lập tức tìm cách thu gom để bán với giá cao hơn nhiều lần giá gốc (100.000 đồng/vé xem thi đấu ngày 22.2).

Mặc dù vậy, lực lượng an ninh của huyện Phúc Thọ đã tích cực tác nghiệp và không để xảy ra tình trạng phe vé. Nhiều khán giả không kịp mua vé vào sân đã tỏ ra tiếc nuối: “Giá mà có thêm vé bổ sung thì tốt quá” dù sức chứa của đấu trường đã vượt quá dự kiến ban đầu.
Chính Minh - Long Nguyên (Chính Minh - Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem