Anh cam kết giúp Ukraine giành thắng lợi vào năm 2023

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 04/01/2023 10:18 AM (GMT+7)
Năm 2023 đã mang lại hy vọng mới về một chiến thắng cho Kiev sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết "tăng cường" nỗ lực trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky.
Bình luận 0
Anh cam kết giúp Ukraine giành thắng lợi vào năm 2023 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Newsweek

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ hy vọng "về một chiến thắng gần hơn" vào năm 2023 sau khi nói chuyện với Thủ tướng Anh hôm 3/1. Trong một dòng tweet, ông cho biết họ đã thảo luận về "sự hợp tác quốc phòng hơn nữa" trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Ông Sunak nói: "Chúng tôi đã đồng ý tăng cường nỗ lực để mang chiến thắng đến gần hơn với Ukraine trong năm nay. Chúng tôi đã có những quyết định cụ thể cho việc này".

Ông Sunak đảm bảo với ông Zelensky rằng Ukraine có thể "tin tưởng vào việc Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài" và sẽ giữ liên lạc chặt chẽ.

Người phát ngôn của Phố Downing cho biết: "Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Ukraine trong những ngày gần đây. Thủ tướng cho biết Vương quốc Anh rất thương cảm với những người dân Ukraine khi họ phải tiếp tục sống dưới sự bắn phá như vậy. Ông khẳng định Ukraine có thể tin tưởng vào việc Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho Kiev, thể hiện qua việc chuyển giao hơn 1.000 tên lửa phòng không gần đây. Những động thái này sẽ đảm bảo chiến thắng của Ukraine trên chiến trường". 

"Thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Lực lượng viễn chinh chung (JEF) tại Latvia vào tháng trước, Thủ tướng Sunak cảm ơn Tổng thống Zelensky đã tham gia trực tuyến và cho biết Vương quốc Anh cùng các thành viên JEF đang hợp tác chặt chẽ để cung cấp cho Kiev các thiết bị quan trọng. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ trong những tuần tới", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Nga đang lên kế hoạch 'làm kiệt quệ' Ukraine thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa kéo dài trong suốt những tháng mùa đông.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelensky cho biết ông đã nhận được các báo cáo tình báo cho thấy Moscow sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất.

Phát biểu từ thủ đô Kiev đang chìm trong khói lửa, Tổng thống cảnh báo: "Chúng ta phải đảm bảo phá vỡ kế hoạch của Nga. Bây giờ là thời điểm mà tất cả mọi người phải đặc biệt chú ý khu vực bầu trời".

Ông Zelensky cũng cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái do Iran sản xuất trong những ngày đầu năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem