Ảnh, clip: Trầm trồ xem lợn Móng Cái trổ tài nhảy qua vòng lửa

Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 07/02/2019 08:22 AM (GMT+7)
Những chú lợn tưởng như “vô dụng” nhưng lại trở thành những nghệ sĩ điêu luyện trên sân khấu xiếc khi biểu diễn được những tiết mục như: nhảy qua vòng lửa, cuốn thảm, kéo co, đưa bóng vào lưới...
Bình luận 0

Clip: Huấn luyện lợn Móng Cái làm xiếc

img

Trên sân khấu xiếc thế giới, lợn đã được đưa vào biểu diễn từ khá lâu. Tuy nhiên, trên sân khấu xiếc Việt Nam, lợn mới chỉ được đưa vào biểu diễn. Người góp công đầu chính là nghệ sĩ xiếc Bùi Kim Cương (SN 1981, quê Hưng Yên).

img

Sau hơn một năm được Liên đoàn Xiếc Việt Nam thuần dưỡng, những chú lợn Móng Cái đã biểu diễn được những tiết mục như: nhảy qua vòng lửa, cuốn thảm...

img

Lợn thể hiện khả năng giữ thăng bằng khi đứng trên xích đu...

img

... và trổ tài cuốn thảm trên sân khấu.

img

Để thuần hóa được những chú lợn biểu diễn được nhiều tiết mục khó, anh Cương tâm sự: “Quan trọng nhất là thời gian đầu, mất khoảng 3 tháng mình phải gần gũi, tắm, cho ăn… để nó đi theo chủ. Khi nó đã dạn người, tôi bắt đầu đưa các động tác vào tập luyện. Cái khó là các động tác lợn làm được rất nhanh nhưng lúc tập chúng hay quên động tác. Vì vậy, để tạo thói quen cho chúng, ngày nào tôi cũng phải tập, tập không ngừng nghỉ để chúng thuần thục các động tác biểu diễn”.

img

Để phong phú cho các tiết mục biểu diễn của mình, anh Cương lên mạng xem các clip về dạy lợn làm xiếc ở nước ngoài. Sau đó, anh tự mày mò và chế ra các động tác mới cho tiết mục của mình.

img

Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu được xem tiết mục từ những chú lợn.

img

Đến hiện tại, những chú lợn của anh Cương đã trở thành những “nghệ sĩ” xiếc thực thụ. Chúng có thể biểu diễn nhiều động tác như nhảy qua vòng lửa, đứng trên xích đu, đưa bóng vào lưới…

img

Anh Cương tâm sự, xuất phát điểm không được may mắn như các nghệ sĩ xiếc khác, năm 2014, anh Cương vào phụ nuôi ngựa, nuôi gấu ở Liên đoàn xiếc Việt Nam. Sau đó, anh chuyển qua dạy ngựa trò – loại ngựa lùn, nhỏ, biết diễn trò.

img

Trong một lần đi công tác về Hải Phòng, anh Cương đến thăm một trại lợn chuyên nuôi lợn Móng Cái. Loại lợn này được xuất hiện trong tranh Đông Hồ, hiện gần như đã tuyệt chủng và chỉ còn một viện nghiên cứu ở Hải Phòng giữ nguồn gen.  

img

Càng về sau anh càng tập cho những chú lợn những tiết mục khó hơn như kéo co, nhảy vòng lửa....

img

img

Được biết, Liên đoàn xiếc Việt Nam sẽ đưa những loại thú như thế này vào biểu diễn để dần thay thế cho những loại thú trong Sách Đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem