ẢNH: Người dân “vùng xanh” ở TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 16/09/2021 17:17 PM (GMT+7)
Người dân “vùng xanh” quận 7 đã được đi siêu thị trở lại từ sáng 16/9. Nhiều người hớn hở vì được tự tay mua thực phẩm sau một thời gian dài ở nhà đặt hàng thông qua lực lượng đi chợ hộ.
Bình luận 0
ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 1.

Sáng 16/9, ngày đầu tiên 3 “vùng xanh” tại TP.HCM là quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ được phép mở lại các siêu thị, người dân được đi siêu thị 1 lần/tuần. Ghi nhận của Dân Việt tại quận 7, nhiều siêu thị lớn như Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, Go! Nguyễn Thị Thập, Lotte Mart đã đón khách từ đầu ngày. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 2.

Tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, sáng 16/9, ngay sau khi được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 công nhận là “Doanh nghiệp Xanh”, siêu thị này đã đón những khách hàng đầu tiên. Người vào mua hàng tại đây buộc phải khai báo y tế qua ứng dụng, sau khi điền đầy đủ thông tin khai báo, ứng dụng trả về kết quả có dấu tích xanh thì mới được vào bên trong mua hàng. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 3.

Ngày đầu bán trở lại, siêu thị này đầy ắp thực phẩm tươi sống, nhất là mặt hàng rau củ quả. Quá giờ trưa, các mặt hàng vẫn còn rất nhiều và chưa có dấu hiệu vơi trên kệ. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thảo Linh cho biết rất mừng khi siêu thị mở bán trở lại. Bà được tận tay đi mua thực phẩm và các mặt hàng cần thiết trong gia đình. "Đi chợ hộ phải chờ rất lâu và cũng không được lựa chọn thực phẩm theo ý muốn", bà Linh nói. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 5.

Co.opmart Huỳnh Tấn Phát trong ngày đầu mở bán không quá đông khách, do người dân vẫn còn gặp khó khăn khi qua các chốt kiểm soát. Tại quầy thu ngân, khách hàng luôn tự chủ động đứng giãn cách để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 6.

Siêu thị Lotte Mart quận 7 cũng không nhiều khách. Các khu vực bên trong từ quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, hóa mỹ phẩm đều vắng người. Đeo thẻ đi siêu thị được nhân viên phát, bà Thanh Hiền (quận 7) cho hay sẽ tranh thủ mua nhiều thực phẩm hơn. Sau khi đọc tin siêu thị mở lại trên fanpage chính thức tối hôm trước, bà đã chủ động liên hệ để biết điều kiện được vào mua hàng. "Tôi mừng khi siêu thị mở lại, ở nhà liên tục cả tháng qua rất bức bối", bà nói. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 7.

Để vào mua hàng, khách phải đáp ứng được các điều kiện như là đại diện hộ dân trong "vùng xanh" được đi mua hàng theo phiếu mua hàng phường cấp, hoặc đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19. Sáng 16/9, nhiều người đã phải về lấy giấy xác nhận đã tiêm vaccine để làm "giấy thông hành" vào mua sắm. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 8.

Trong ngày đầu tiên, nhiều người chưa biết các điều kiện được mua hàng nên không chuẩn bị kịp. Đó là lý do siêu thị khá vắng. Tuy nhiên, theo người dân, việc siết chặt này là hợp lý để việc mua sắm hàng trong siêu thị an toàn hơn trong tình hình hiện nay. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 9.

Nhân viên siêu thị hoạt động hết công suất để soạn đơn online, đơn đi chợ hộ của người dân. Ảnh: Hồng Phúc

ẢNH: Người dân TP.HCM hớn hở đi siêu thị trở lại, tự tay mua thực phẩm - Ảnh 10.

Ngày đầu bán lại, thực phẩm các loại từ rau củ quả, thịt heo tại các siêu thị ở quận 7 khá phong phú và đa dạng, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Ảnh: Hồng Phúc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem