Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn

Bảo Yến - Lan Anh Thứ hai, ngày 13/02/2023 10:55 AM (GMT+7)
2.666 cây giống mắc ca vừa được trao tặng cho người dân thôn Xa Đán và Đông Khao (xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) trong chương trình "Lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn".
Bình luận 0
Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 1.

Ngày 12/2, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hội Nông dân huyện Chi Lăng tổ chức “Lễ trồng cây trao sinh kế cho người dân Lạng Sơn” tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, người dân xã Vạn Linh đã đến hỗ trợ bốc dỡ cây giống mắc ca. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 3.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu và người dân xã Vạn Linh 2.666 cây mắc ca được trao tặng cho người dân thôn Xa Đán và Đông Khao (xã Vạn Linh). Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết: "Cây mắc ca Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tặng hy vọng sẽ mang lại những nguồn thu, sinh kế mới cho bà con. Tặng cây giống chỉ là cú hích ban đầu, còn làm sao để những cây giống lớn lên, phát triển và đạt được kết quả đúng như mong muốn đòi hỏi sự nỗ lực, chăm sóc của người dân, cũng như sự hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện quan tâm của chính quyền địa phương”. Ảnh: Lan Anh

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 5.

Trước những tình cảm nhà tài trợ dành tặng cho người dân xã Vạn Linh, ông Phùng Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng bày tỏ: "Chúng tôi hết sức vui mừng, phấn khởi khi được các doanh nghiệp, nhà tài trợ, các nhà khoa học đến hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ giống cây mắc ca cho 30 hộ dân nghèo và vừa thoát nghèo của xã Vạn Linh. Khi được nhận 2.666 cây mắc ca của nhà tài trợ, tôi hy vọng rằng đây sẽ là những mô hình hiệu quả để người dân khác chủ động nhân giống, làm theo và trở thành một vùng sản xuất kinh tế ở trên địa bàn huyện Chi Lăng". Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Tổng Giám đốc Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương bày tỏ sự vui mừng khi được đồng hành cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trong chương trình tặng cây giống cho người dân xã Vạn Linh. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 7.

Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam (trái) bày tỏ khẳng định: “Hiệp hội Mắc ca Việt Nam có mặt ở khắp các tỉnh thành. Tại Lạng Sơn, Chi hội Mắc Ca Lạng Sơn sẽ giúp cho bà con về kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc cây. Hiệp hội chúng tôi sẽ cử người đến tận nơi, từng gia đình để giúp cho bà con". Ảnh: Lan Anh

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 8.

Bà Nông Thị Đới (thôn Xa Đán) bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận cây giống mắc ca từ nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 9.

Những cây giống đầu tiên được trồng tạị hộ gia đình bà Nông Thị Đới (thôn Xa Đán). Ảnh Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 10.

Nhà báo Trần Lê Tuấn - Trợ lý Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (phải) và ông Hoàng Mạnh Khương - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh (trái) thực hiện lễ trồng cây mắc ca. Ảnh: Bảo Yến

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 11.

Nhà báo Vũ Kiều Minh - Tổng thư ký tòa soạn, Trưởng văn phòng đại diện Đông Bắc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cẩn thận đặt cây giống vào hố trồng. Ảnh: Lan Anh

Ảnh: Toàn cảnh lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn - Ảnh 12.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc sẻ chia niềm vui cùng người dân xã Vạn Linh. Ảnh: Bảo Yến

317949546_1399915007507005_8585639382611341923_n.jpg

Nhà báo Nguyễn Gia Tưởng - Phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt thường trú tại Lạng Sơn và ông Nguyễn Hồng Cương - Tổng Giám đốc công ty Xuân Cương trồng cây mắc ca tặng người dân. Ảnh: Gia Tưởng

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn sự đồng hành, tài trợ của Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Đồng cảm ơn UBND huyện Chi Lăng, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, UBND xã Vạn Linh, Hội Nông dân huyện Chi Lăng đã tạo điều kiện, hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem