Áo thua Italia, HLV Foda đề ngay ra mục tiêu mới

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 27/06/2021 06:01 AM (GMT+7)
Sau thất bại 1-2 của Áo trước Italia tại vòng 1/8 EURO 2020, HLV Franco Foda đã thể hiện sự tự hào khi các học trò đã chơi tốt, đồng thời đề ra cái đích mới cho đội bóng.
Bình luận 0

Phải chạm trán đối thủ cực mạnh như Italia tại vòng 1/8 là thử thách rất lớn với Áo. Rất ít người tin họ có thể tạo được một thế trận cân bằng chứ đừng nói là giành chiến thắng trước Italia vốn đang có phong độ thăng hoa và sự ổn định cao.

Tuy nhiên, Áo chứng tỏ không phải ngẫu nhiên họ giành được ngôi nhì bảng C. Áo đã chơi đầy quyết tâm, rất có đường nét và khiến Italia gặp vô vàn khó khăn. Không hề bị lép vế, Áo thậm chí có những thời điểm dồn ép Italia. Arnautonovic đã một lần ăn mừng... hụt khi anh đưa được bóng vào lưới của thủ môn Donnarumma nhưng không được trọng tài công nhận.

Áo thua Italia, HLV Foda lập ngay ra mục tiêu mới - Ảnh 1.

Pha bóng Arnautovic đưa bóng vào lưới Itaia nhưng không được công nhận là bàn thắng. Ảnh: UEFA

Trong thời gian thi đấu hiệp phụ, Áo đã không gặp may và để thủng lưới 2 bàn. Không chịu buông xuôi, họ đã nỗ lực hết sức để gỡ lại 1 bàn và chơi rất mạnh mẽ ở những phút cuối khiến Italia phải phòng ngự vô cùng vất vả. Thua chung cuộc 1-2 sau 120 phút thi đấu, Áo có thể ngẩng cao đầu rời EURO 2020 sau màn trình diễn đầy ấn tượng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Foda cho biết: "Chúng tôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy mình có thể làm được gì. Italia là đội bóng mạnh, đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận thất bại quá dễ dàng. Chúng tôi có sự tự tin và đã phát huy được điều đó trên sân cỏ".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, HLV Foda nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Italia để tìm ra chiến thuật đối phó phù hợp. Chúng tôi không để họ kiểm soát bóng nhiều và từ đó giữ được thế trận cân bằng. Chúng tôi đã có những cơ hội cụ thể và thực sự nuối tiếc khi không thể vượt lên.

Trong hiệp phụ, chúng tôi để thua 2 bàn nhưng đã không bỏ cuộc. Nếu may mắn hơn, chúng tôi đã có thể gỡ hòa. Dẫu sao, tất cả các cầu thủ đã cống hiến đến tối đa khả năng và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến họ".

Áo thua Italia, HLV Foda lập ngay ra mục tiêu mới - Ảnh 2.

Áo đã chơi tốt và khiến Italia gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: UEFA

Đề ra mục tiêu trong thời gian tới với Áo, HLV Foda khẳng định: "Chúng tôi đã chơi tốt tại EURO 2020 và sẽ không dừng lại. Tôi muốn cả đội tiếp tục hướng về phía trước, bắt đầu từ các trận đấu vào tháng 9. Tôi muốn Áo giành vé dự VCK World Cup 2022 và tin rằng đội bóng có thể làm được điều đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem