Ập vào nhà hàng, cảnh sát bắt quả tang 4 cặp đang "mây mưa"

V.Đ.P Thứ sáu, ngày 20/06/2014 09:37 AM (GMT+7)
Ngày 19.6, theo Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM thì đội này đã bàn giao đối tượng Lê Văn Toản (35 tuổi) và Trang Như Thảo (31 tuổi) cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra làm rõ về hành vi “chứa và môi giới mại dâm”.
Bình luận 0

Vào lúc 22h40 đêm 18.6, các trinh sát Đội 5 (PC45) đã đột xuất kiểm tra nhà hàng Thy Thy (102 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận). Tại đây, trinh sát đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Lúc này, các cô gái bán dâm đã chạy ra cửa sau hoặc đu cột từ lầu 4 xuống đất để trốn.

img Các đối tượng tại cơ quan điều tra.


Theo cơ điều tra, đối tượng Toản mở nhà hàng này từ tháng 1.2014. Các tiếp viên nữ ở đây thường đứng xếp hàng để cho khách lựa chọn. Đôi lúc theo yêu cầu của khách, Toản sẽ gọi thêm đào từ các nhà hàng khác đến. Giá của bán dâm là 700.000 đồng/lượt, Thảo hưởng phí quản lý từ 100.000 – 200.000 đồng.

Ngoài ra, Toản có quy định trước khi bán dâm, tiếp viên phải mồi chài khách uống tối thiểu 2 thùng bia. Tiền gái bán dâm cho khách được tính chung trong hóa đơn ăn uống. Đến cuối buổi, Toản sẽ trả tiền bán dâm lại cho gái. Để tiếp viên yên tâm bán dâm, Toản cho 2 nhân viên nam là Trung và Sơn canh cửa cẩn mật phía dưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem