Arda Turan giận dỗi Luis Enrique, mở cửa đến Arsenal

Đông Hưng (theo Marca) Thứ năm, ngày 31/03/2016 06:00 AM (GMT+7)
Được coi là bản hợp đồng “bom tấn” của Barcelona ở mùa hè vừa qua, nhưng vài trò của Arda Turan tại Nou Camp chỉ là đánh bóng ghế dự bị. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với điều này và đã đánh tiếng tới HLV Luis Enrique, rằng nếu tiếp tục bị tước cơ hội ra sân, anh sẽ cân nhắc những lời mời từ Arsenal.
Bình luận 0

Hè 2014, Barcelona quyết định chi ra tổng cộng 41 triệu euro để mang Arda Turan về từ Atletico Madrid. Khi ấy, đội bóng xứ Catalan hứa hẹn với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ rằng, anh được nhắm thay cho huyền thoại Xavi và cả Andres Iniesta. Quá hấp dẫn với viễn cảnh ấy, Arda Turan sẵn sàng “ngồi chơi xơi nước” cả nửa mùa để tới Nou Camp (giai đoạn từ tháng 6.2015 tới tháng 1.2016, Barcelona vẫn đang phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA).

img

Arda Turan không hài lòng với vai trò dự bị ở Barcelona. Ảnh: Marca.

Thế nhưng kể từ khi chính thức có tên trong đội hình 1 Barcelona ở giai đoạn lượt về, Arda Turan lại không có nhiều cơ hội ra sân. Tổng cộng, tiền vệ 29 tuổi này mới đá có 17 trận, trong đó chỉ có 7 trận đá trọn vẹn 90 phút, ghi 2 bàn thắng và có 4 đường chuyền thành bàn. Rõ ràng, Arda Turan không thể hài lòng với vị thế của mình, nhất là khi bị coi như ngôi sao hạng 2.

Trong một động thái mới nhất, Arda Turan đã bày tỏ sự không hài lòng với HLV Luis Enrique, đồng thời bóng gió rằng, nếu trong thời gian tới tiếp tục phải đánh bóng ghế dự bị, anh sẽ cân nhắc tới những lời mời gọi từ nước ngoài, trong đó đặc biệt ưu tiên cho Arsenal: “Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi ký hợp đồng với Barcelona, nhưng mọi thứ chỉ tuyệt vời nếu tôi trở thành một cầu thủ quan trọng ở đội. Tôi không thể hài lòng với vị thế của mình lúc này”.

“Trước khi gia nhập Barcelona, tôi từng rất quan tâm tới những lời mời gọi từ Arsenal. Họ là một đội bóng tuyệt vời, có lối chơi đẹp mắt. Trong tương lai tôi có thể khoác áo họ không ư? Có Chúa mới biết. Mọi thứ có thể xảy ra”, Arda Turan chia sẻ với tờ Marca.

Thời gian qua, Arsenal vẫn luôn quan sát những động thái của Arda Turan. Giờ đây, khi tiền vệ này bày tỏ sự không hài lòng với HLV Luis Enrique và đặc biệt trong bối cảnh Mesut Ozil nhấp nhổm muốn ra đi, họ hoàn toàn có thể trở lại vòng đàm phán một lần nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem