Argentina nhờ tân Giáo hoàng can thiệp vụ Malvinas

Thứ ba, ngày 19/03/2013 09:23 AM (GMT+7)
Tổng thống Argentina Cristina Kirchner ngày 18.3 cho biết bà đã đề nghị người đồng hương, Giáo hoàng Francis, can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa nước này và Anh liên quan đến quần đảo Falkland mà Buenos Aires gọi là Malvinas.
Bình luận 0

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội kiến Giáo hoàng Francis trước thềm lễ nhậm chức của ông vào ngày 19.3, bà Kirchner nói: "Tôi đã đề nghị ông ấy can thiệp để thúc đẩy đối thoại giữa hai bên," đồng thời lưu ý rằng Giáo hoàng John Paul II cũng từng làm trung gian trong một cuộc xung đột tương tự giữa Argentina và Chile.

img
Giáo hoàng Francis chủ trì một buổi hành lễ hôm 14.3. Ảnh: AFP

Hôm 15.3, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông không đồng tình với quan điểm của tân Giáo hoàng Francis về vấn đề quần đảo Falklands mà nước này đang có tranh chấp với Argentina, quê hương của nhà lãnh đạo Công giáo La Mã.

Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ).

Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo đầu tiên của Vatican đến từ một nước ngoài Châu Âu và từng làm Tổng giám mục Buenos Aires, đã nói với các phóng viên năm 2011 rằng quần đảo Malvinas thuộc về Argentina.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem