Australia đem tàu đổ bộ... bán sắt vụn

Thứ năm, ngày 27/06/2013 19:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Quốc phòng Australia vừa bán một tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Kanimbla cho công ty Southern Metals của Mỹ để phân kim, bán sắt vụn.
Bình luận 0

Thông tin này vừa được người phụ trách vật liệu của quân đội Australia, ông Micheal Kelly xác nhận. Theo Micheal Kelly, thương vụ này đã được thực hiện từ này 20.5.

img
Tàu đổ bộ chở trực thăng Kinimbla của Hải quân Australia.

Lẽ ra, phải tới năm 2014 tàu lớp Kanimbla mới bị loại khỏi biên chế hạm đội Australia. Thế nhưng, năm 2010, tàu này gặp một vài trục trặc và được đưa về ụ tàu để sửa chữa. Tại đây, người ta thấy việc sửa chữa và hiện đại hóa nó khá tốn kém, trong khi nhiệm vụ của tàu đổ bộ chở trực thăng trong Hải quân Australia đã được tàu lớp Canberra (với lượng giãn nước lên tới 27.000 tấn) đảm nhiệm. Thế nên, tàu lớp  Kanimbla bị loại sớm từ năm 2011.

Tàu đổ bộ chở trực thăng Kanimbla được Australia mua lại từ Hải quân Mỹ vào năm 1994. Tàu nặng 8.500 tấn, dài 168,2 m, rộng 21,2. Nó có thể đạt tốc độ 20 hải lý và hoạt động liên tục trong quãng đường 22.000 km.

Theo Lenta
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem