Australia lao đao vì đại dịch cúm, 43 người đã chết

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 02/06/2019 14:00 PM (GMT+7)
Cảnh báo cúm đã được ban hành ở New South Wales (NSW), Australia sau khi 43 người chết vì virus này ở Úc.
Bình luận 0

img

Cúm là bệnh phổ biến nhiều người cho là bệnh đơn giản nhưng lại có nguy cơ gây chết người.

Nhiệt độ giảm mạnh đã dẫn đến 1.843 trường hợp cúm trên toàn tiểu bang Australia riêng trong 1 tuần từ 19/5-26/5  bên cạnh 43 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Số người chết vì cúm trong năm nay đến nay đã vượt qua tổng số người chết vì cúm năm 2018, báo cáo của Sydney Morning Herald cho biết. Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm cúm kể từ tháng 1 đến nay là 16.153 người. Con số này gần bằng tổng số người nhiễm cúm trong cả năm 2018 với 17.439 trường hợp và 40 người chết.

Người ta tin rằng con số năm nay có thể còn cao hơn nữa khi nhiệt độ tiếp tục giảm trên toàn tiểu bang Australia. Ngành Y tế NSW đã kêu gọi người dân tiêm phòng cúm trong bối cảnh khủng hoảng cúm, đồng thời đưa ra cảnh báo cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, chẳng hạn như người già và trẻ nhỏ.

Bác sĩ Vicky Sheppeard, Giám đốc các bệnh truyền nhiễm của ngành Y tế New South Wales cho biết mất khoảng hai tuần để vắc-xin có thể bảo vệ hoàn toàn bệnh nhân sau tiêm. Tuy nhiên, các nhà thuốc đã hết hoặc đang thiếu vắc-xin do nhu cầu tăng.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) có trụ sở tại Mỹ gần đây đã liệt cúm vào danh sách một trong tám căn bệnh  lây nhiễm chết người. Bệnh dịch hạch và bệnh dại là hai trong số 8 bệnh trong danh sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem