Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Huế

An Sơn Thứ tư, ngày 07/06/2023 10:00 AM (GMT+7)
Hội Nông dân TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế.
Bình luận 0

Trong hai ngày 5 và 6/6, Hội Nông dân TP.Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có 199 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 11.919 hội viên nông dân toàn thành phố.  

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế  - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Anh Vũ.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân TP.Huế tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân Đại hội X, nhiệm kỳ 2018 -2023 đã đặt ra.

Qua 5 năm, Hội đã phát triển được 11.919 hội viên, sinh hoạt tại 213 chi hội của 26 xã, phường. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi liên tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Qua bình xét hàng năm có gần 3.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm trở lên, Đã có 6 câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 109 thành viên tham gia được thành lập.

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Anh Vũ.

Để tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, Hội đã tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn thành phố cho hội viên nông dân vay phát triển kinh tế. Tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội quản lý là 282,240 tỷ đồng với 5.778 thành viên. Ngoài ra Hội vận động xây dựng được Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 6,457 tỷ đồng, trong đó nguồn quỹ của Trung ương là 2,6 tỷ đồng, quỹ của tỉnh 2,450 tỷ đồng. Hội Nông dân TP.Huế vận động quỹ được 1,407 tỷ đồng cho hội viên, nông dân vay phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân vào cuộc mạnh mẽ. Các cấp Hội Nông dân T.Huế đã vận động được 18,7 tỷ đồng, 4.186 ngày công lao động. Các cấp Hội cũng đã vận động hội viên hiến 31.686 m2 đất, làm mới và sửa chữa 1.322 km đường giao thông nông thôn, nội đồng, kiên cố hóa 48 km kênh mương, sửa chữa 43 cầu cống…

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế  - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Anh Vũ.

Các cấp Hội Nông dân TP.Huế đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào "Ngày chủ nhật xanh", "Chủ nhật vì cộng đồng"… Hội Nông dân cơ sở đã tham gia phối hợp thực hiện và ra quân gần 5.000 đợt với trên 25.000 lượt hội viên tham gia.

Nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân TP.Huế phấn đấu trên 95% Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm có 60% hộ hội viên trở lên đăng ký và 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 20 - 25 tổ hợp tác hoặc hợp tác xã; thành lập ít nhất 100 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phối hợp giúp đỡ từ 70 hộ trở lên thoát nghèo bền vững...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang và Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân của TP.Huế trong nhiệm kỳ vừa qua. Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Thành ủy Huế đề nghị các cấp Hội Nông dân trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế  - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Huế khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Anh Vũ.

Các cấp Hội Nông dân TP.Huế được đề nghị chủ động xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trên cơ sở khai thác mọi tiềm năng đất đai, thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó là phát triển nông nghiệp gắn với du lịch dịch vụ, tăng cường ứng dụng tin học, thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã nhất trí bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 người.  Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Đại hội cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem