Bắc giàn nuôi thứ gà đặc sản, anh nông dân Hà Giang bán 120.000 đồng/kg

Thứ bảy, ngày 12/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Được sự giới thiệu của lãnh đạo xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), chúng tôi về thôn Khuôn Làng gặp anh Lương Văn Nam, sinh năm 1999, là một trong những đoàn viên sản xuất giỏi của xã với mô hình trang trại chăn nuôi gà đen và gà mía...
Bình luận 0

Gặp không ít khó khăn ngay từ lúc khởi nghiệp, chàng trai 21 tuổi Lương Văn Nam ở xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm với mong muốn nhân rộng mô hình để phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi gà đặc sản.

Bắc giàn nuôi thứ gà đặc sản, anh nông dân Hà Giang bán 120.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Trang trại nuôi gà của gia đình anh Lương Văn Nam (trái), xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam quyết định không tiếp tục theo học chuyên nghiệp mà lựa chọn cho mình một hướng đi, đó là phát triển kinh tế với mô hình nuôi gà tại địa phương. 

Với mong muốn phát triển trang trại gà, ban đầu Nam đã dành 2 năm đi học hỏi kinh nghiệm nuôi gà tại các trang trại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang và ngoài tỉnh. 

Đến năm 2018, anh Nam quay về quê và quyết định những bước đầu tiên trong việc hình thành trang trại chăn nuôi gà đặc sản tại gia đình. 

Nhận thấy nguồn cung cấp gà sạch tại địa phương vẫn còn thiếu và không thường xuyên, do vậy không ngần ngại anh Nam đã bắt tay vào thực hiện mô hình trang trại gà mía và gà đen.

 Để có nguồn vốn đầu tư, Nam đã vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và với số vốn ít ỏi của gia đình, ban đầu Nam nuôi 500 con gà mía và gà đen. Tuy nhiên, không như mong muốn, đàn gà của anh bị dịch bệnh, không ngại khó khăn anh Nam tiếp tục đầu từ và được học các lớp tập huấn về phòng, chống dịch bệnh thú y của xã, huyện. 

Từ đó, trong quá trình nuôi gà, anh Nam luôn tuân thủ các kỹ thuật chăn nuôi gà, thường xuyên vệ sinh chuồng trại để hạn chế phát sinh dịch bệnh. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi gà, sau một thời gian đàn gà của Nam phát triển tốt, khỏe mạnh, lớn nhanh và không mắc bệnh.

Đến nay, đàn gà đen của gia đình Nam lên đến 1.400 con, đã bán được 2 lứa gà với giá 120.000 đồng/kg, ước tính lãi thu về cũng gần trăm triệu đồng/lứa. 

Anh Lương Văn Nam chia sẻ: “Bản thân mình xuất phát từ nhà nông và có ý định chăn nuôi từ lúc nhỏ. Nếu gặp những khó khăn như ban đầu về dịch bệnh thì tôi nghĩ nhiều người sẽ chán nản và từ bỏ, nhưng bản thân tôi luôn được gia đình, bạn bè động viên và giúp đỡ. Với những đồng vốn lãi tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào chuồng trại và tăng số lượng đàn gà lên thêm nữa”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nam còn là một đoàn viên năng động, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đi đầu trong mọi hoạt động tại cơ sở. Cùng với đó, anh luôn giúp đỡ thanh niên trong xã về kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển nông nghiệp sạch để các thanh niên có thêm ý chí vươn lên thoát nghèo. 

Tuy sẽ còn nhiều thử thách ở phía trước nhưng những kết quả bước đầu và hướng đi của anh Nam hy vọng sẽ truyền thêm cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên khác tại địa phương.

Hồng Cừ (Báo Hà Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem