Bạc Liêu: Một "osin" 18 tuổi rơi từ tầng cao

Thứ ba, ngày 18/10/2011 16:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm 17.10, bệnh viện Bạc Liêu tiếp nhận một ca trọng thương. Nạn nhân là Nguyễn Trúc Phương (18 tuổi, ngụ ấp Bàu Vũng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) .
Bình luận 0

Phương đang làm thuê tại quán Karaoke Loan ngay Trung tâm thương mại Bạc Liêu, đối diện siêu thị Vinatex, phường 3, TP. Bạc Liêu

Ông Hải - chủ quán karaoke Loan, khai với cơ quan chức năng rằng Phương bị trượt chân té từ lầu 2. Còn người dân xung quanh cho biết, Phương là cô gái ít nói, mới lên làm cho quán vài tháng do gia cảnh khó nghèo.

img
Quán karaoke Loan

Trung tâm cấp cứu cho biết, khi nhập viện, Phương trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não phải chuyển sang khoa ngoại mỗ cấp cứu ngay đêm qua.

Đến 16 giờ chiều 18.10, Phương tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Bệnh viện cho biết, Phương đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cần tiếp tục chăm sóc, hồi sức và theo dõi đặc biệt.

Công an TP. Bạc Liêu đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem