Bắc Ninh: Ghi nhận từ thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở

Nguyễn Thu (Hội Nông dân Bắc Ninh) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 11:05 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch, đến ngày 31/3, 100% cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028. Thành công của Đại hội cấp cơ sở là bước tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện.
Bình luận 0

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Xác định đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập Ban Tổ chức Đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn quy trình làm công tác nhân sự…".

Bắc Ninh: Ghi nhận từ thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đại hội Hội Nông dân phường Hòa Long, TP Bắc Ninh

Qua đánh giá tổng kết Đại hội cấp cơ sở cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung, công tác hậu cần chu đáo, bài bản, thường xuyên xin ý kiến cấp ủy cơ sở và Hội cấp trên về công tác chỉ đạo Đại hội, nhất là công tác nhân sự. Đại hội diễn ra trang trọng, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, thể hiện được tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới và phát triển.

Điểm mới trong công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 so với nhiệm kỳ trước là Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh không lựa chọn đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh.

Hội Nông dân các huyện, thành phố sẽ chủ động lựa chọn đơn vị, thời điểm chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại. Theo đó, ngày 4-5/1/2023, Hội Nông dân huyện Tiên Du đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Cảnh Hưng - đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội.

7 đơn vị Hội Nông dân huyện, thành phố còn lại đã lần lượt chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Cụ thể tại Hội Nông dân phường Phù Chẩn (TP. Từ Sơn); Hội Nông dân xã Nhân Hòa (huyện Quế Võ); Hội Nông dân xã Quỳnh Phú (huyện Gia Bình); Hội Nông dân xã Đông Phong (huyện Yên Phong); Hội Nông dân xã Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành); Hội Nông dân xã An Thịnh (huyện Lương Tài); Hội Nông dân phường Hòa Long (TP. Bắc Ninh).

Ngay sau Đại hội điểm, Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm với các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn. Đánh giá các ưu điểm trong quá trình triển khai chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm để công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội cấp cơ sở ở các đơn vị tiếp theo được diễn ra thành công tốt đẹp. Đến ngày 31/3, 121/121 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, hoàn thành đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Bắc Ninh: Ghi nhận từ thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 2.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Có mặt tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hòa Long lần thứ XII, chúng tôi cảm nhận rõ không khí ngày hội của cán bộ, hội viên nơi đây. Trên các trục đường dẫn về trung tâm phường, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội được trang hoàng. Hội viên nông dân trong phường nô nức đi dự Đại hội với mong muốn bầu những người có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ, tâm huyết với phong trào vào Ban Chấp hành Hội Nông dân phường để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo hội viên nông dân.

Ông Nguyễn Hữu Trí - hội viên nông dân khu Viêm Xá, phường Hòa Long phấn khởi cho biết: "Tôi hi vọng rằng, những đồng chí được chúng tôi tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân phường trong nhiệm kỳ tới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm với tổ chức Hội, với phong trào và hội viên nông dân; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân; đưa phong trào Hội ngày một phát triển, thu hút đông đảo nông dân vào Hội".

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, so với Đại hội nhiệm kỳ trước, công tác tuyên truyền, khánh tiết của Đại hội được các cơ sở quan tâm, chú trọng, có nhiều sáng tạo, tạo khí thế sôi nổi hướng về ngày hội lớn. Công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội khá chu đáo, được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ.

Đáng ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao với chất lượng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, nêu bật được những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra được những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định Điều lệ Hội. Các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp huyện và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam đã quy tụ được nhiều ý kiến sát thực, có chất lượng của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Bắc Ninh: Ghi nhận từ thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nông dân xã Cảnh Hưng khóa XI

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội nhiệm kỳ tại 121 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp; bầu được 1.234 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở. Trong đó có 664 đồng chí là đảng viên; 245 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã, 02 đồng chí là đại biểu HĐND cấp huyện, 01 đ/c là đại biểu HĐND cấp tỉnh; tỷ lệ nữ chiếm 34,4%; 389 đồng chí có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên; 473 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: "Trên cơ sở thành công của Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền kết quả Đại hội cấp cơ sở, tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X. Từ đó tạo khí thế thi đua sổi nổi trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân hướng về ngày hội lớn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem