Bắc Ninh: Ông Lê Xuân Lợi- Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn

Khương Lực Thứ tư, ngày 12/08/2020 15:39 PM (GMT+7)
Trong 3 ngày 10 - 12/8, Đảng bộ thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, ông Lê Xuân Lợi- Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn được giới thiệu và được Đại hội bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% số phiếu tín nhiệm.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 266 đại biểu đại diện cho trên 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã.

Bắc Ninh: Ông Lê Xuân Lợi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong năm 2020, thị xã sẽ có tỉ lệ đô thị hóa đạt 100%

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, thị xã Từ Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra đều cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Quy mô kinh tế được mở rộng, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nằm trong 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 3, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2016. Năm 2018, thị xã là đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Năm 2020 hoàn thành đề án thành lập 5 xã còn lại thành phường để đảm bảo thị xã có tỉ lệ đô thị hóa đạt 100%.

Thu ngân sách năm 2020 tăng gấp 3,5 lần năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%, cận nghèo giảm còn 1,3%. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Bắc Ninh: Ông Lê Xuân Lợi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị ủy Từ Sơn khóa XVIII gồm 39 đồng chí ra mắt Đại hội.

Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Thị ủy phát triển thêm được 1 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước, kết nạp 810 đảng viên mới.

Đưa Từ Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XVII, từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh vào những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, phấn đốc tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 7%/năm; năm 2025, tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người đạt 238,1 triệu đồng, thu ngân sách đạt 1.010 tỷ đồng, thị xã không còn hộ nghèo. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành lập mới 5-6 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Bắc Ninh: Ông Lê Xuân Lợi- Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn - Ảnh 3.

Tân Bí thư Thị ủy Từ Sơn Lê Xuân Lợi

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung giải quyết đó là vấn đề ô nhiễm môi trường chưa triệt để, một số nơi vẫn để xảy ra vi phạm quản lý đất đai; trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Chủ tịch Nguyễn Thị Hương Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề do đại dịch Covid-19, trong những năm tới, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng bao trùm, phát triển trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. 

Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng thị xã Từ Sơn phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố thuộc tỉnh, một trung tâm kinh tế, một đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân thị xã.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã Từ Sơn huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy sản xuất làng nghề theo hướng bền vững. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng quá trình đô thị hóa.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; gắn chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ. Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội tiến hành bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII. Đồng chí Lê Xuân Lợi được giới thiệu và được Đại hội bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% số phiếu tín nhiệm. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem