Bảng C VCK U23 châu Á: Đội nào giàu thành tích nhất?

Minh Chí Thứ năm, ngày 02/06/2022 15:10 PM (GMT+7)
Trong số 4 đội tuyển góp mặt ở bảng C VCK U23 châu Á, U23 Hàn Quốc là đội tuyển giàu thành tích nhất.
Bình luận 0

Bảng C VCK U23 châu Á 2022 quy tụ 4 đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Trong đó, U23 Hàn Quốc là đội tuyển giàu thành tích nhất. Cụ thể, đội bóng xứ kim chi đều giành quyền dự vòng chung kết cả 4 giải U23 châu Á diễn ra trước đây. Đáng chú ý, họ đều ít nhất lọt vào vòng bán kết ở 4 giải đấu đó.

So sánh thành tích của 4 đội bảng C tại giải U23 châu Á  - Ảnh 1.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là giành vị trí á quân năm 2018. Ảnh: VFF

Đến thời điểm này, thành tích đáng chú ý nhất của U23 Hàn Quốc là lên ngôi vô địch năm 2020 khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út sau 120 phút thi đấu. Bên cạnh đó, họ còn giành vị trí á quân năm 2016. Với sức mạnh của mình, các "Chiến binh Taegeuk" vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu lần này.

U23 Việt Nam giàu thành tích thứ 2 ở bảng đấu này. Sau 3 lần tham dự giải (2016, 2018, 2020), các "Chiến binh Sao vàng" có 2 lần đứng bét bảng vào năm 2016 và 2020. Thành tích đáng chú ý nhất của chúng ta là lọt vào trận chung kết năm 2018 nhưng để thua 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút thi đấu.

Tương tự như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng góp mặt ở 3 vòng chung kết giải U23 châu Á trước đây vào các năm 2016, 2018, 2020. Thành tích đáng chú ý nhất của đội bóng xứ sở chùa vàng là lọt vào tứ kết năm 2020 nhưng để thua 0-1 trước U23 Ả Rập Xê Út.

Trước đây, U23 Malaysia mới 1 lần dự vòng chung kết giải U23 châu Á vào năm 2018. Ở giải đấu đó, "Những chú hổ" lọt vào tứ kết và phải nhận thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem