Báo Campuchia mô tả cuộc chạy trốn khỏi sòng bạc của 42 lao động Việt Nam như phim hành động

Phương Đăng (theo Khmer Times) Thứ hai, ngày 22/08/2022 18:16 PM (GMT+7)
Tờ Khmer Times mô tả, cuộc vượt sông chạy trốn của các lao động Việt Nam khỏi sòng bạc ở Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia trong khi những vệ sĩ lực lưỡng, hung hãn tay lăm lăm dùi cui rượt đuổi theo sau giống như một bộ phim hành động.
Bình luận 0
Báo Campuchia mô tả cuộc chạy trốn như phim hành động khỏi sòng bạc của 42 lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Các lao động Việt Nam trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia bị bảo vệ rượt đuổi, phải nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia về nước. Ảnh Kohsantepheap Daily

Theo Khmer Times, sòng bạc Golden Phoenix ở xã Chrey Thom huyện Koh Thom, tỉnh Kandal vốn do người Trung Quốc quản lý. Các lao động Việt Nam mô tả, sòng bạc là "địa ngục trần gian" và họ đã bị lừa tới đây làm việc.

Không thể chịu nổi cảnh bị giam giữ, làm việc cật lực mà không được trả lương, các lao động Việt Nam đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để bỏ trốn. 

Các lao động Việt Nam đã vạch kế hoạch trốn khỏi sòng bạc trong 2 đêm. Họ quyết định chạy trốn vào buổi sáng khi cửa sòng bạc mở và chỉ có bảy hoặc tám vệ sĩ túc trực.

Theo đó, khoảng 10h ngày 18/8, nhóm lao động Việt Nam đã chạy về phía cửa ra vào. Các thanh niên trẻ chạy phía trước tấn công bảo vệ, tạo sơ hở cho những người phụ nữ yếu hơn thoát ra ngoài trước. Một nhóm thanh niên khác ở phía sau, tiếp tục ném chai bom xăng vào bảo vệ.

Ban đầu, các bảo vệ bị bất ngờ và kinh ngạc. Nhưng họ nhanh chóng định thần lại và chỉ mất một phút để những vệ sĩ "lực lưỡng" xuất hiện tay cầm dùi cui rượt đuổi theo các lao động Việt Nam bỏ trốn.

Một phụ nữ tham gia vụ bỏ trốn mô tả họ đã "chạy bán sống bán chết" vì nếu bị bắt lại họ sẽ bị đánh chết.

Không may, một lao động Việt Nam đã bị bắt lại trong quá trình chạy trốn trong khi những người còn lại nhảy xuống sông Bình Di, cố hết sức bơi về nước. Một số người không biết bơi nhưng vẫn nhảy xuống và được những người khác giúp dìu qua bờ bên kia. Sau đó, 40 người đã đến được đồn biên phòng Long Bình, một người chết đuối tử vong.   

Video 42 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi sòng bạc ở Campuchia, bơi qua sông về nước. Nguồn Youtube

Cảnh sát Campuchia cho biết, họ đã thẩm vấn 11 lao động Việt Nam không kịp nhảy xuống sông để bơi về nước. 

"Chúng tôi cũng đã thẩm vấn 11 người Việt Nam và họ nói lý do bỏ trốn là do tranh chấp với quản lý sòng bạc về hợp đồng lao động của họ. Sòng bạc đã hứa sẽ trả cho lao động 800 USD/tháng, nhưng người quản lý lại chỉ trả cho lao động 400 - 500 USD/tháng”, tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia cho biết.

Theo ông Vannthan, 11 người Việt Nam hiện đang bị chờ trục xuất về nước vì “không ai trong số họ có hộ chiếu”.

Ngày 18/8, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang bắt 40 người gồm 35 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này khai, họ có tổng cộng 42 người trốn khỏi sòng bạc ở tỉnh Kandal, Campuchia bằng cách nhảy xuống sông Bình Di và bơi qua sông về nước. Tuy nhiên, một người bị nước cuốn thiệt mạng, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt lại.

Các lao động trốn thoát cho biết, họ bị lừa sang Campuchia làm việc cho các sòng bạc với lời hứa hẹn về mức lương cao. Nhưng thực tế, do phải làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ đã lên kế hoạch bỏ trốn về nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem