Báo châu Á nói điều khó tin về Đình Trọng và HLV Park Hang-seo

Minh Tú (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 19/01/2020 06:10 AM (GMT+7)
Tờ Live Sport Asia chê Đình Trọng là cầu thủ chơi xấu nhất U23 Việt Nam còn HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân đầy tiểu xảo.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối bảng D giải U23 châu Á 2020 (16/1), U23 Việt Nam để thua U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2. Đây là trận đấu buồn với riêng Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam trong khi Đình Trọng bị phạt thẻ đỏ vào cuối trận.

img

Đình Trọng dính thẻ đỏ

Bình luận về trận thua của U23 Việt Nam trong bài viết “Chơi xấu? Đình Trọng, HLV Park Hang-seo và mặt tối của U23 Việt Nam”, tờ Live Sport Asia cho rằng Đình Trọng là cầu thủ chơi bẩn nhất U23 Việt Nam, đồng thời cho rằng HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân đầy tiểu xảo.

“CĐV Việt Nam không hề thích khi đội tuyển quốc gia của họ bị nói xấu nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

Được coi là “cầu thủ săn tây” ở V.League, Đình Trọng luôn tìm mọi cách triệt hạ đối thủ. Vì thế, cầu thủ này luôn chơi không đẹp, đặc biệt ở những trận đấu quốc tế và không ít lần bị đuổi”, trích bài viết của Live Sport Asia.

Tờ báo này lấy dẫn chứng việc Đình Trọng từng bị đuổi vì dính thẻ đỏ ở trận thua U20 Pháp tại giải U20 World Cup 2017 để khẳng định trung vệ của CLB Hà Nội luôn chơi xấu.

Ngoài ra, Live Sport Asia còn đánh giá HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân tiểu xảo vì luôn tìm cách gây sức ép với trọng tài. Cụ thể, ở trận hòa U23 Jordan tại giải U23 châu Á, nhà cầm quân Hàn Quốc suýt ném bóng vào trọng tài và ông từng bị đuổi ở trận chung kết SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem