Báo chí châu Á bất ngờ khi ĐT Việt Nam cầm hoà Nhật Bản

Minh Chí Thứ tư, ngày 30/03/2022 06:10 AM (GMT+7)
Chứng kiến ĐT Việt Nam cầm hoà Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, phần lớn các tờ báo châu Á đều tỏ ra ngạc nhiên.
Bình luận 0

Trong màn chạm trán ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Saitama, ĐT Việt Nam bị Nhật Bản ép sân suốt phần lớn thời gian. Tuy nhiên, nhờ phòng ngự kín kẽ cùng với việc có bàn thắng sớm do công của Nguyễn Thanh Bình ở phút 20 nên các "Chiến binh Sao Vàng" xuất sắc cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1. Bàn gỡ của đội chủ nhà được thực hiện bởi trung vệ đội trưởng Maya Yoshida (54').

Tuy hoà ở trận này nhưng ĐT Việt Nam vẫn đứng bét bảng B với vỏn vẹn 4 điểm sau 10 trận. Đây được đánh giá là kết quả khá thành công đối với các học trò HLV Park Hang-seo.

Báo chí châu Á bất ngờ khi ĐT Việt Nam cầm hoà Nhật Bản - Ảnh 1.

ĐT Nhật Bản không thể đánh bại ĐT Việt Nam. Ảnh: AFP.

Theo trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Việt Nam đã giành được 1 điểm lịch sử trước Nhật Bản. Tuy gặp sức ép dữ dội từ đối thủ trong hiệp 2 nhưng hàng thủ đội bóng áo trắng vẫn cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Nhật Bản không thể có chiến thắng thứ 7 liên tiếp. Đồng thời, "Samurai Blue" cũng có nguy cơ mất ngôi đầu bảng B nếu Ả Rập Xê Út vượt qua Australia.

Trang Vavel cho rằng, ĐT Nhật Bản đã gây thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trước ĐT Việt Nam, bất chấp việc các học trò HLV Moriyasu Hajime chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.

Tương tự như Vavel, tờ Sports Brief cũng cho rằng, kết quả hoà 1-1 trước đối thủ bét bảng Việt Nam là thành tích đáng thất vọng với Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Beinsports nhận định, sau khi xuất sắc đánh bại Australia để sớm giành vé tới Qatar, đội bóng 4 lần vô địch châu Á lại không thể vượt qua được đối thủ "dưới cơ" Việt Nam, đội chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 9 trận.

"Kết quả hoà 1-1 trước Nhật Bản là thành công ngoài mong đợi của ĐT Việt Nam nhưng do đã thi đấu đủ 10 trận và chỉ có được 4 điểm nên đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn đứng bét bảng bất chấp kết quả màn so tài giữa Oman với Trung Quốc" - tờ Sohu bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem