Báo chí Indonesia vui mừng khi đội nhà phá “dớp” tại sân Mỹ Đình

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 27/03/2024 06:10 AM (GMT+7)
Tờ Bola của Indonesia rất vui mừng khi đội nhà lần đầu tiên giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình sau 20 năm chờ đợi.
Bình luận 0

Báo chí Indonesia vui mừng khi đội nhà đánh bại ĐT Việt Nam

Trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam chơi lấn lướt hơn đôi chút nhưng do công cùn, thủ kém nên các học trò HLV Philippe Troussier phải nếm thất bại 0-3 trước Indonesia. Jay Idze (9'), Ragnar Oratmangoen (23'), Ramadhan Sananta (90+8') là những người lập công mang về 3 điểm cho đội bóng xứ sở vạn đảo.

Kết thúc lượt trận thứ 4, Iraq dẫn đầu bảng với 12 điểm và đã chính thức giành vé dự vòng loại thứ 3. Indonesia đứng thứ 2 với 7 điểm, ĐT Việt Nam xếp thứ 3 với 3 điểm. Trong khi đó, Philippines bét bảng với 1 điểm và chính thức hết cơ hội giành vé đi tiếp.

Báo chí Indonesia vui mừng khi đội nhà phá “dớp” tại sân Mỹ Đình- Ảnh 1.

Indonesia (áo trắng) giành chiến thắng ấn tượng trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Bola.

Như vậy, trong cả 3 màn đọ sức gần nhất, ĐT Việt Nam đều phải nhận thất bại trước Indonesia. Đồng thời, đây là lần đầu tiên sau 20 năm, đội bóng xứ sở vạn đảo giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

Theo Siamsport (Thái Lan), Indonesia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 3-0. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, các học trò HLV Shin Tae-yong còn tận dụng tốt cơ hội mà mình có được. Kết quả này giúp "Tim Garuda" mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tờ CNN Indonesia cho rằng, yếu tố giúp Indonesia giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam là nhờ khả năng tận dụng thời cơ tốt. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở vạn đảo còn phòng ngự kín kẽ khiến Văn Toàn và các đồng đội không thể ghi nổi một bàn thắng. Đồng thời, tờ báo này cũng lạc quan vào khả năng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ giành quyền vào chơi ở vòng loại thứ 3.

Trong khi đó, tờ Bola (Indonesia) vui mừng khi Indonesia chấm dứt "lời nguyền" 20 năm không thể giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Tờ báo này chỉ ra 3 yếu tố giúp Indonesia đại thắng ĐT Việt Nam gồm phòng ngự kín kẽ, chuyển hóa cơ hội tốt cùng màn ra mắt ấn tượng của 2 tân binh Ragnar Oratmangoen và Thom Haye.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định, Indonesia nhập cuộc không tốt bằng ĐT Việt Nam nhưng nhờ tận dụng tốt cơ hội mà mình có được nên đội bóng xứ sở vạn đảo nhanh chóng có lợi thế dẫn trước 2-0. Sau đó, các học trò HLV Troussier nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng. Đến phút 90+8, Ramadhan Sananta ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Indonesia. Kết quả này giúp "Tim Garuda" có lợi thế nhiều hơn 4 điểm so với ĐT Việt Nam trong khi bảng F chỉ còn 2 lượt trận.

Báo chí Indonesia vui mừng khi đội nhà phá “dớp” tại sân Mỹ Đình- Ảnh 2.

Thứ hạng 4 đội bảng F sau lượt trận thứ 4. Ảnh: FIFA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem