Báo chí quốc tế bình luận việc di chuyển giàn khoan

Hạ Anh Thứ năm, ngày 17/07/2014 08:25 AM (GMT+7)
Trong ngày 16.7, hàng loạt các tờ báo lớn, báo mạng hàng đầu thế giới đã đồng loạt đưa tin về sự kiện Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. 
Bình luận 0

Báo Mỹ New York Times đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc di dời giàn khoan không phải là “hành động rút lui”.

Báo này dẫn lời chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đánh giá có thể Trung Quốc di chuyển giàn khoan sớm và đưa ra tuyên bố đã hoàn thành việc thăm dò nhằm gỡ gạc thể diện sau 2 tháng đối đầu căng thẳng với Việt Nam.

img Bài viết của New York Times về việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981.

Báo Wall Street Journal đánh giá việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Việt Nam đã khiến quan hệ hai nước suy giảm trầm trọng. Mỹ cũng chỉ trích dữ dội hành động của Trung Quốc là mang tính khiêu khích. WSJ cũng cho rằng diễn biến mới này sẽ giúp giảm căng thẳng trên Biển Đông.

AP khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới vùng biển Việt Nam bị rất nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá là khiêu khích.

img Bài báo trên Bangkok Post về giàn khoan Hải Dương 981 được di chuyển.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Hà Lê – Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Bộ NNPTNT trên báo chí Việt Nam cho biết, nhiều khả năng giàn khoan chuyển về do đã thăm dò, thu thập đủ thông tin.

Tờ International Business Times, Harden Express, CBC, Reuters…cũng đồng loạt dẫn nguồn tin từ Tân Hoa xã về thông báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận việc di chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem