Báo Điện tử Dân Việt đạt giải Nhất giải báo chí “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã" năm 2020

Văn Hoàng Thứ tư, ngày 06/01/2021 09:11 AM (GMT+7)
Ngày 5/1/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hành động Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tổ chức Lễ trao giải báo chí Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã VIEWS Awards 2020. Báo Điện tử Dân Việt vinh dự được trao giải nhất.
Bình luận 0

Lễ trao giải với sự tham gia của hơn 100 khách tham dự là đại diện lãnh sự các quốc gia tại Việt Nam, đại diện doanh nghiệp, các tòa soạn báo, tổ chức bảo tồn và 18 tác giả, nhóm dự thi đạt giải.

Vượt qua hàng trăm tác phẩm gửi đến Ban tổ chức, loạt bài điều tra dài kỳ "Xâm nhập đường dây buôn hổ xuyên quốc gia" của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng (Lam Anh) - Hoàng Văn Chiên (Hoàng Chiên) đã được Ban giám khảo chấm điểm cao nhất.

Báo điện tử Dân Việt đạt giải nhất giải báo chí “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã" năm 2020 - Ảnh 1.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ tại Lễ trao giải. (Ảnh: Hoàng Chiên)

Trước đó, ngày 9/7/2020, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài điều tra "Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia", nói về đường dây buôn bán, nấu cao hổ xuyên quốc gia từ Lào, Nam Phi về Việt Nam. 

Loạt bài chỉ rõ những hành vi buôn bán hổ qua mạng xã hội và những mánh lới làm ăn tinh vi của các ông trùm. Đặc biệt là đường đi của "chúa sơn lâm" từ Lào "chạy" về Việt Nam hay đưa ra những bài học về sự thật cao hổ từ Châu Phi...

Loạt bài cảnh báo việc nuôi nhốt hổ ở Việt Nam có nguy cơ thành "sân sau" để giết thịt hổ nấu cao và các chuyên gia cho rằng cần gắn chíp cho hổ nuôi như từng găn với gấu. Sau khi loạt bài được đăng tải Cục Kiểm lâm đã vào cuộc Kiểm tra tất cả các trại nuôi hổ trên phạm vi cả nước.

Báo điện tử Dân Việt đạt giải nhất giải báo chí “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã" năm 2020 - Ảnh 2.

Thịt hổ được “bày bán” công khai trên mạng xã hội. Ảnh: H.A

Đáng chú ý, ngày 23/7/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hàng Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý ĐVHD đã nêu rõ tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài ĐVHD còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, địa phương, dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; cùng với đó còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm.

Do đó, để bảo đảm thực thi nghiêm pháp luật về quản lý động vật hoang dã, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ ĐVHD ngoài tự nhiên; tăng cường công tác kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng ĐVHD; tổ chức triệt phá dứt điểm các đường dây buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Báo điện tử Dân Việt đạt giải nhất giải báo chí “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã" năm 2020 - Ảnh 3.

Hổ được đông đá để dễ dàng vận chuyển qua biên giới từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: Nhóm PV)

Giải thưởng VIEWS Awards là giải thưởng thường niên về các chủ đề môi trường và phát triển ở Việt Nam dành cho Báo Chí và người dùng Mạng Xã Hội. VIEWS là viết tắt của Vietnam Information on Environment - Wildlife - Sustainability (tạm dịch: Thông tin Việt Nam về Môi trường - Động vật hoang dã - Phát triển bền vững).

Năm 2020 là năm đầu tiên VIEWS Awards được tổ chức, với chủ đề "Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã", đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 đơn vị báo chí và 100.000 người thông qua mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem