Bao nhiêu HLV từng vô địch EURO và ai nắm giữ nhiều kỷ lục nhất?

Thứ năm, ngày 27/05/2021 17:10 PM (GMT+7)
Bên cạnh sự quan tâm dành cho các đội tuyển và cầu thủ, các HLV cũng sở hữu những kỷ lục thú vị trong lịch sử EURO mà không phải ai cũng biết.
Bình luận 0

1. Chưa có HLV nào 2 lần vô địch EURO trong lịch sử, mà chỉ có 2 HLV từng vô địch EURO và World Cup, đó là HLV Helmut Schoen của ĐT Tây Đức và HLV Vicente Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha. Helmut Schone cũng là HLV duy nhất từng bước vào 2 trận chung kết EURO nhưng chỉ một lần thành công.

2. Dù chỉ nằm trong danh sách mà không ra sân thi đấu của ĐT Đức năm 1972, song Berti Vogts vẫn là người duy nhất vô địch EURO với tư cách vừa là cầu thủ vừa là HLV, khi ông dẫn dắt ĐT Đức lên ngôi vô địch vào năm 1996.

3. Otto Rehhagel là HLV duy nhất từng vô địch EURO với đội tuyển nước ngoài, khi là người Đức dẫn dắt ĐT Hy Lạp đến vinh quang trong trận chung kết năm 2004 tại Bồ Đào Nha.

Bao nhiêu HLV từng vô địch EURO và ai nắm giữ nhiều kỷ lục nhất? - Ảnh 1.

15 HLV từng vô địch EURO.

4. HLV lớn tuổi nhất từng góp mặt tại EURO là Giovanni Trapattoni khi ông dẫn dắt ĐT Cộng hòa Ireland đấu với ĐT Italia ở lượt trận cuối vòng bảng năm 2012. Lúc đó, chiến lược gia này đã 73 tuổi 93 ngày. Ngược lại, HLV Srecko Katanec là người trẻ nhất, ở 36 tuổi 333 ngày vào Euro 2000.

5. HLV Luis Aragones trở thành người lớn tuổi nhất từng vô địch EURO, khi ông giúp ĐT Tây Ban Nha lên ngôi ở Euro 2008 ở 69 tuổi 336 ngày. Ngược lại, HLV trẻ tuổi nhất vô địch EURO cũng là của ĐT Tây Ban Nha, đó là trường hợp của Jose Villalonga vào năm 1964, ở 44 tuổi 192 ngày. Đặc biệt, người thua cuộc, Konstantin Beskov cũng là HLV trẻ tuổi nhất góp mặt trong một trận chung kết EURO.

6. HLV Joachim Low là nhà cầm quân chỉ đạo nhiều trận tại EURO nhất khi dẫn dắt 17 trận suốt từ Euro 2008 đến nay - hơn người xếp thứ 2 là HLV Lars Lagerback 2 trận. Kỷ lục của HLV Joachim Loew sẽ được nối dài thành ít nhất là 20 trận khi ĐT Đức tham dự EURO 2020.

Bao nhiêu HLV từng vô địch EURO và ai nắm giữ nhiều kỷ lục nhất? - Ảnh 2.

HLV Loachim Low nắm giữ kỷ lục.

7. Trong lịch sử, đã có 5 nhà cầm quân từng dẫn dắt 2 đội tuyển khác nhau là Dick Advocaat, Guus Hiddink, Lars Lagerback, Fernando Santos và Giovanni Trapattoni. Cả 5 HLV này đều chưa từng giúp đội bóng của họ lên ngôi.

8. HLV góp mặt nhiều lần nhất trong vòng chung kết EURO gọi tên Lars Lagerback với 4 lần, trong đó có 3 lần với ĐT Thụy Điển vào các năm 2000, 2004, 2008 và ĐT Iceland vào năm 2016. Người xếp thứ 2 là HLV Joachim Low với 3 lần cùng ĐT Đức vào các năm 2008, 2012 và 2016.

Thủy Tiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem