Báo quốc tế nói gì về kỳ tích của ĐT futsal Việt Nam?

Minh Tú Thứ hai, ngày 20/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Báo chí thế giới ca ngợi chiến tích của ĐT Việt Nam, trong khi báo CH Czech trách móc đội nhà vì để thầy trò HLV Phạm Minh Giang cầm hòa.
Bình luận 0

ĐT futsal Việt Nam bước vào trận hạ màn vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021 với 3 điểm và hiệu số -7. Để chắc chắn có cơ hội đi tiếp, thầy trò Phạm Minh Giang cần phải giành ít nhất 1 điểm trước CH Czech. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, đoàn quân áo đỏ đã chủ động áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công ở thời điểm nhập cuộc.

Báo chí thế giới nói gì với kỳ tích lọt vòng 1/8 của ĐT futsal Việt Nam? - Ảnh 1.

ĐT futsal Việt Nam khiến báo chí thế giới ngưỡng mộ. Ảnh: AFC

Chiến thuật hợp lý cùng sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý, ĐT futsal Việt Nam đã cầm hòa CH Czech với tỉ số 1-1, qua đó chính thức giành suất vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước đối thủ đẳng cấp hơn hẳn là CH Czech, tờ Goal phiên bản châu Á viết: "Đội bóng của HLV Phạm Minh Giang đã cho thấy một ý chí chiến đấu tuyệt vời kể từ đầu giải. Dù gặp bất kỳ đối thủ nào, họ cũng thi đấu với một quyết tâm cao nhất và thành quả đạt được là tấm vé vào vòng 1/8 lịch sử.

CH Czech đã chơi áp đảo nhưng thủ môn Hồ Văn Ý lại có một ngày thi đấu xuất sắc. ĐT Việt Nam xứng đáng với kết quả hòa 1-1 và tấm vé đi tiếp. Họ hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ tiếp theo ở vòng đấu loại trực tiếp".

Trong khi đó, tờ Abola dành sự quan tâm tới thầy trò HLV Phạm Minh Giang: "Thật không ngờ rằng ĐT futsal Việt Nam đã phản ứng rất mạnh mẽ sau trận thua thảm trước Brazil. Họ bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng màn trình diễn thì không như vậy. Họ chơi tốt hơn Panama và xuất sắc cầm hòa CH Czech để giành tấm vé lịch sử".

Tờ Isport của CH Czech lại đưa ra chỉ trích với đội nhà sau trận hòa với ĐT Việt Nam. Tờ báo này viết: "Đối thủ thi đấu xuất thần, ĐT CH Czech bị cầm hòa. Mặc dù đội tuyển đã có được điều mình mong muốn là tiến vào vòng 16 đội nhưng trận hòa với Việt Nam đã phá hỏng ấn tượng chung.

"Kinh hoàng", "bi kịch" là những từ ngữ gay gắt nhất mà HLV trưởng nói về giải đấu. Đây là sự xấu hổ, nhưng điều tồi tệ nhất là sự sợ hãi của những người CH Czech kinh nghiệm nhất về việc bị loại. Tuy nhiê,n Resetar đã giúp ĐTQG vững vàng ở vị trí thứ 2 tại bảng đấu".

Tờ 442 của châu Á nhận định: "Với những gì đã làm ở vòng bảng, ĐT futsal Việt Nam hứa hẹn sẽ còn gây bất ngờ khác cho giải đấu năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem, giải đấu ngày càng hấp dẫn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem