Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào lúc 19 giờ ngày 22/5, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Màn so tài này diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).
Theo đánh giá của các chuyên gia, tương quan lực lượng giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam khá cân bằng. Tuy nhiên, các học trò HLV Park Hang-seo có lợi thế hơn đôi chút khi được chơi trên sân nhà.
Theo thống kê của tờ Thai Rath, trong lịch sử các kỳ SEA Games (trước đây là SEAP Games), ĐTQG và U23 Thái Lan đã góp mặt ở 20 trận chung kết trong quá khứ. Kết quả: Đội bóng xứ sở chùa vàng thắng 16 trận và chỉ thua 4 trận.
Kể từ khi đại hội thể thao Đông Nam Á chính thức mang tên SEA Games từ năm 1977, bóng đá Thái Lan chỉ để thua 2 trận chung kết trước Malaysia (thua 0-2 trước Malaysia năm 1977) và Indonesia (thua 3-4 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 qua 120 phút vào năm 1991).
Tuy được đánh giá là những đối thủ nhiều duyên nợ nhưng đây là lần đầu tiên sau 17 năm, bóng đá Việt Nam và Thái Lan mới đụng độ nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games.
Đáng chú ý, cả 4 lần đối đầu ở trận chung kết SEA Games trước đây, bóng đá Việt Nam đều phải nhận thất bại trước người Thái vào năm 1995 (thua 0-4), 1999 (thua 0-2), 2003 (thua 1-2) và 2005 (thua 0-3).
Mặc dù vậy, kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vào năm 2017, U23 và ĐTQG Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc. Có những thời điểm, chúng ta vượt qua Thái Lan để trở thành đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á.
Chung kết SEA Games 31 chính là trận đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Vì vậy, người hâm mộ môn túc cầu giáo tại đất nước hình chữ S hy vọng rằng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chia tay U23 Việt Nam bằng tấm HCV.