Barca “dâng” Sanchez, Inter khó giữ Handanovic

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 12:57 PM (GMT+7)
Dân Việt – Barcelona coi Samir Handanovic là sự thay thế xứng đáng cho Victor Valdes. Vì thế, họ quyết làm mọi cách để có thủ thành 28 tuổi này, kể cả các thêm bộ đôi Alexis Sanchez - Martin Montoya.
Bình luận 0

Trong vài năm trở lại đây, có rất nhiều thời điểm Victor Valdes chơi phập phù và gián tiếp mang tới những kết quả tệ hại cho Barcelona. Thế nên, những người đứng đầu đội chủ sân Nou Camp, phải tính những phương án mang về một cái tên đẳng cấp có thể thay thế.

img
Barcelona sẵn sàng “hi sinh” bộ đôi Sanchez - Montoya để có Handanovic

Và cái nhu cầu về "người gác đền" đẳng cấp ấy càng trở nên cấp bách khi Valdes đã chơi rất tệ trong trận bán kết lượt đi với Bayern Munich cách đây 2 ngày. Thủ thành 31 tuổi này phối hợp không tốt với các hậu vệ, ra vào bất hợp lý và chịu một phần trách nhiệm trong thảm bại 0-4 của Barcelona.

Mặt khác, hợp đồng giữa Valdes và Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6.2014. Và cầu thủ này đã tuyên bố sẽ không gia hạn. Trong khi đó, Arsenal cũng đã gõ cửa sân Nou Camp để hỏi mua Valdes.

Trong hoàn cảnh như vậy, Barcelona lập tức xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế. Sau nhiều cân nhắc, “Gã khổng lồ” xứ Catalan đã quyết định dồn trọng tâm vào thương vụ Samir Handanovic, thủ thành số 1 của Inter Milan. Số tiền 28,5 triệu euro đã được chuẩn bị sẵn và chỉ còn chờ đối tác thành Milan gật đầu.

img
Alexis Sanchez sắp bị Barcelona biến thành “vật tế thần”

Handanovic năm nay 28 tuổi. Trước khi gia nhập Inter và chiếm giữ vị trí “người gác đền số 1”, anh từng có 5 mùa rất thành công cho Udinese. Từ đầu mùa đến giờ, Handanovic bắt chính tổng cộng 43 trận cho đội bóng áo xanh-đen thành Milan, có 12 trận giữ sạch lưới và tung ra 123 tình huống cản phá thành công...

Với thành tích rất đỗi ấn tượng như thế, chắc chắn chẳng có chuyện Inter để “lỏng” Handanovic. Hơn thế nữa, Chủ tịch Massimo Moratti đang muốn thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự trong hè, và vì thế, ông cần giữ chặt những ngôi sao hàng đầu của đội bóng. Theo báo chí Ý, nhà tài phiệt ngành dầu mỏ người Ý đã từ chối đàm phán với Barcelona và cũng ngó lơ số tiền 28,5 triệu euro.

Không bỏ cuộc, Barcelona lập tức chuyển phương án. Cụ thể, họ sẽ dùng Alexis Sanchez (tiền đạo) và Martin Montoya (trung vệ) làm “mồi câu” để đổi lấy sự phục vụ của Handanovic.

Nên nhớ rằng hè 2011, Barcelona từng phải trả cho Udinese tổng cộng 37 triệu euro để có Sanchez, trong khi giá trị của Montoya cũng phải vào khoảng 12 triệu euro. Nghĩa là nếu gật đầu, Inter sẽ hời lớn. Có lẽ Chủ tịch Moratti sẽ chẳng còn có thể làm ngơ, vì ông cũng từng rất muốn có Sanchez.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem