Barca "lấm lưng, trắng bụng" trước Sevilla, HLV Koeman bào chữa thế nào?

Khánh Gia Thứ năm, ngày 11/02/2021 07:24 AM (GMT+7)
HLV Ronald Koeman thừa nhận những hạn chế của đội nhà sau khi Barca để thua Sevilla 0-2 trên sân khách ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Trước cuộc đọ sức này, Barca có phong độ khá tốt trên sân khách khi bất bại 9 trận gần nhất, trong đó có 7 chiến thắng. Tại Cúp Nhà vua, ở vòng tứ kết, đội bóng xứ Catalan đã có cuộc ngược dòng rất ngoạn mục để đánh bại Granada ngay trên sân đối phương dù bị dẫn trước 2 bàn đến phút 87.

Tuy nhiên, Sevilla cũng đang có thành tích cực kỳ ấn tượng. 5 trận gần nhất, Sevilla đều giành chiến thắng và thậm chí không để thủng lưới bàn nào. 6 trận vừa qua chơi trên sân nhà, Sevilla cũng toàn thắng.

Barca "lấm lưng, trắng bụng" trước Sevilla, HLV Koeman bào chữa thế nào? - Ảnh 1.

Messi không thể giúp Barca tránh khỏi thất bại trước Sevilla

Barca khởi đầu trận đấu khá tốt, nhưng Sevilla đã thể hiện được bản lĩnh khi phòng ngự rất chắc chắn. Sau khi ổn định được lối chơi, Sevilla bắt đầu phản đòn và đến phút 25, họ có bàn thắng. Trong tình huống này, Jules Kounde vượt qua Samuel Umtiti để đánh đầu mở tỷ số ở phút 25.

Có bàn dẫn trước, Sevilla chơi tự tin hơn trong khi Barca dù tấn công mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự sắc sảo và chính xác cần thiết trong các pha dứt điểm. Trong cả trận đấu, Barca có 13 lần dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Bono. Đến phút 85, Rakitic chọc thủng lưới đội bóng cũ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Sevilla.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Koeman cho biết: "Chúng tôi sẽ phải phân tích kỹ về trận đấu này. Sẽ còn những trận đấu khác ở phía trước, trong đó chúng tôi có trận lượt về và quyết tâm giành chiến thắng để lật ngược tình thế. Chúng tôi vẫn có hy vọng dù tình hình đã trở nên rất phức tạp. Chúng tôi có thể làm được bất kỳ điều gì khi chơi trên sân nhà".

Phân tích kỹ hơn về thất bại này, HLV Koeman chia sẻ: "Chúng tôi đã phòng ngự không tốt. Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã để lộ quá nhiều khoảng trống và để đối thủ khai thác. Trong bàn thua thứ hai, bẫy việt vị đã vận hành không tốt và chúng tôi phải trả giá.

Dẫu sao, Sevilla cũng là một đội bóng rất mạnh. Họ có những pha phạm lỗi thông minh và phòng ngự xuất sắc. Chúng tôi là một đội bóng tốt, đang có phong độ ổn định, nhưng đã gặp phải một đối thủ tuyệt vời và có thể lực rất sung mãn".

Chỉ ra điều tiếc nuối của Barca, HLV Koeman nhận định: "Rõ ràng Barca xứng đáng được hưởng một quả phạt đền ở phút 70 khi Jordi Alba bị phạm lỗi. Nhưng trọng tài Lahoz đã không nghĩ thế. Bất kể có VAR tác động hay không, tôi cũng nghĩ đây và một quả phạt đền và mọi người cũng nói với tôi như vậy, trừ trọng tài chính".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem