Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đà Lạt, đã từng cướp của một nữ nhà báo

Văn Long Thứ sáu, ngày 21/10/2022 12:00 PM (GMT+7)
Sau khi bắt nóng đối tượng Đặng Huỳnh Bảo Long về hành vi cướp tài sản trên địa bàn phường 7 thì Công an TP.Đà Lạt xác định đây là đối tượng đã cướp nhiều tài sản của một nhà báo trên đường Thông Thiên Học (phường 2).
Bình luận 0

Ngày 21/10, Công an TP.Đà Lạt cho biết đã bắt giữ đối tượng Đặng Huỳnh Bảo Long (19 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường 10, TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra của Công an TP.Đà Lạt, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đặng Huỳnh Bảo Long nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người khác rồi sau đó bán lấy tiền. Tối 20/10, Long điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha màu đen, biển số 79N2-987.40 một mình đi lòng vòng tìm người có sơ hở để cướp giật.

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đà Lạt, đã từng cướp của một nữ nhà báo - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã bắt đối tượng cướp tài sản ở Đà Lạt và xác định đối tượng này đã từng cướp tài sản của một nữ nhà báo. Ảnh: CA.

Đến khoảng 15 giờ, Long đến đường Nguyễn Siêu (phường 7 thì nhìn thấy bà N.T.N.H., 44 tuổi) đang đeo túi xách đi vào tiệm làm tóc. Sau đó, Long đứng ngoài đợi bà H. đến khoảng 18 giờ 45 phút, khi bà H. vừa làm tóc ra, đang đi bộ thì Long điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, dùng tay trái giật giỏ xách của bà H. đang cầm trên tay.

Sau khi cướp giỏ xách của bà H., Long để giỏ xách ở phía trước người rồi chạy đến khu liên hợp thể thao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để kiểm tra tài sản cướp giật được. Tại đây, Long đã lấy ra bên trong túi khoảng 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 12 màu vàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của bà H.

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đà Lạt, đã từng cướp của một nữ nhà báo - Ảnh 2.

Tài sản và giấy tờ tùy thân của bà H. bị đối tượng Long cướp vào chiều tối 20/10. Ảnh: CA.

Đến khoảng 21 giờ, khi Long đang điều khiển xe máy Wave Alpha biển số 79N2-987.40 trên đường thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và đưa về làm việc. Tại cơ quan công an, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội trên của mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Long chính là người gây ra vụ cướp tài sản của một nữ nhà báo trên đường Thông Thiên Học (phường 2, TP.Đà Lạt). Cũng với cách tiếp cận nạn nhân như trên, Long lợi dụng nữ nhà báo đi bộ một mình, tay cầm túi xách vải màu đen, bên trong có 1.000 USD, khoảng 11 triệu đồng, 5 chỉ vàng và giấy tờ tùy thân, Long đã điều khiển xe đoạn bên trong đường, áp sát và giật túi xách của nữ nhà báo. Sau khi giật túi xách, Long lấy toàn bộ số tài sản trên, đem bán  ở tiệm vàng và tiêu xài hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem