Bất ngờ điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở các trường ngoài công lập

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 17/09/2021 16:41 PM (GMT+7)
Năm nay, những ngành học “hot” yêu cầu thí sinh phải đạt từ 24-25 điểm trở lên ở các trường đại học (ĐH) top trên, thì ở các trường ngoài công lập, mức điểm chuẩn khá dễ thở…
Bình luận 0

Khối ngành sức khỏe - mức điểm cao nhất là 24,5 điểm

Tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, các ngành khối sức khỏe có mức điểm chuẩn cao nhất từ 19-22 điểm. Cụ thể, Răng - Hàm - Mặt và Y khoa là hai ngành có mức điểm chuẩn cao nhất (22 điểm), kế đến là Dược học (21 điểm). Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm và Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức 19 điểm.

Bất ngờ điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở các trường ngoài công lập - Ảnh 1.

Sinh viên ngành Y tại TP.HCM đi hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu kiểm nghiệm Covid-19 - Ảnh: Lê Lâm

Tương tự, tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech), mức điểm chuẩn khối ngành sức khỏe cũng khá dễ thở. Trong đó, cao nhất là ngành Dược học với 21 điểm. Kế đến là hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học (cùng lấy 20 điểm); riêng ngành Kỹ thuật y sinh chỉ lấy mức 18 điểm.

Mức điểm chuẩn khối ngành sức khỏe của Trường ĐH Văn Lang năm nay cũng khá cao, trong đó cao nhất là ngành Răng - Hàm - Mặt với mức 24 điểm; kế đến là các ngành Dược học (21 điểm); ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học cùng lấy 19 điểm.

Bất ngờ điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở các trường ngoài công lập - Ảnh 2.

Khối ngành sức khỏe của nhiều trường ngoài công lập chỉ lấy 15 - 18 điểm - Ảnh: Hutech

Cá biệt, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức điểm chuẩn ngành Y khoa của trường năm nay bật tăng cao nhất với 24,5 điểm. Tiếp theo đó là ngành Dược học với 21 điểm.

Các ngành thuộc khối sức khỏe còn lại như Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy mức 19 điểm. Riêng hai ngành Kỹ thuật y sinh và Vật lý y khoa của trường này chỉ lấy 15 điểm.

Ngành Thanh nhạc, Piano: Chỉ từ 15 điểm

Tại Trường ĐH Văn Hiến, mức điểm chuẩn cho hai ngành Thanh nhạc (gồm Thanh nhạc thính phòng; Thanh nhạc đương đại (nhạc nhẹ)) và ngành Piano (gồm Piano cổ điển; Piano ứng dụng (nhạc nhẹ); Sản xuất âm nhạc; Âm nhạc công nghệ) chỉ là 17 điểm, gồm điểm xét tuyền môn Văn (5 điểm), thi tuyển môn cơ sở (5 điểm) và thi tuyển môn chuyên ngành (5 điểm).

Bất ngờ điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở các trường ngoài công lập - Ảnh 3.

Ngành Thanh nhạc tại Hutech năm nay lấy 21 điểm - Ảnh: Hutech

Với Trường ĐH Văn Lang, ngành Piano và Thanh nhạc cùng lấy mức điểm 22. Ngoài ra, tại trường này cũng có 2 ngành khá "hot" là ngành Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình và ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình, cùng lấy mức 20 điểm.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điểm chuẩn 2 ngành  Thanh nhạc và Piano khá thấp, chỉ lấy mức 15 điểm. Hai ngành gồm Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình và ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình cũng chỉ lấy mức 15 điểm.

Bất ngờ điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở các trường ngoài công lập - Ảnh 4.

Sinh viên dự thi ngành Thanh nhạc - Ảnh: Hutech

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) cũng tuyển sinh ngành Thanh nhạc từ nhiều năm nay. Trong mùa tuyển sinh năm nay, mức điểm chuẩn của ngành này là 21 điểm.

Hàng loạt ngành "hot" theo "trend" mùa dịch Covid-19 cũng lấy điểm… dễ thở

Hàng loạt ngành học "hot" khác trong mùa dịch Covid-19 như ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Digital Marketing… ở các trường ngoài công lập cũng lấy mức điểm khá dễ thở.

Chẳng hạn, tại Trường ĐH Văn Hiến, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng chỉ lấy 19 điểm. Ngành Quan hệ công chúng (Truyền thông báo chí; Tổ chức sự kiện) cũng chỉ lấy mức 18 điểm.

Tương tự, ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Quan hệ công chúng; Truyền thông đa phương tiện… cùng lấy mức điểm trúng tuyển chỉ 15 điểm.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech), ngành Thương mại điện tử (22 điểm); ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (20 điểm); ngành Robot và trí tuệ nhân tạo (21 điểm); Quan hệ công chúng (22 điểm).

Còn tại Trường ĐH Hoa Sen, hàng loạt các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Digital Marketing; Quan hệ công chúng… chỉ lấy mức điểm 16.

Hàng loạt chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên mùa dịch

Tại Trường ĐH Văn Hiến, đơn vị này đang đưa ra hàng loạt chương trình hỗ trợ học phí cho sinh viên mùa dịch.

Cụ thể, thí sinh đang ở trong khu cách ly/ phong tỏa hoặc đang ở các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 sẽ được gia hạn việc nộp học phí đến khi địa phương hết áp dụng các quy định trên. Trường hợp đặc biệt, có thể được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày dỡ bỏ các quy định về phong tỏa/ cách ly. Trường hợp vẫn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, sẽ được xem xét cho vay với lại suất 0% từ Quỹ Trái tim Hùng Hậu.

Đặc biệt, nhà trường hỗ trợ miễn toàn bộ học phí học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 để chia sẻ cùng thí sinh bị dương tính với Covid-19 hoặc thí sinh có Cha/ Mẹ/ Anh/ Chị/ Em ruột/ Người nuôi dưỡng trực tiếp là F0.

Ngoài ra, trường cũng hỗ trợ 50% học phí toàn khóa đào tạo cho thí sinh có Cha/ Mẹ/ Anh/ Chị/ Em ruột là người đang công tác trong ngành Y đang tham gia chống dịch nơi tuyến đầu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem