Bắt "nữ quái" chuyên mời bia tài xế để cướp tài sản

Ngọc Phúc Thứ ba, ngày 04/04/2017 07:44 AM (GMT+7)
Khi tài xế H uống hết lon bia của người phụ nữ tên Loan thì chìm dần vào giấc ngủ. Loan lục lấy toàn bộ tài sản bỏ trốn khỏi hiện trường, ông H tử vong sau đó.
Bình luận 0

Ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Phan Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là ông L.V. H (SN 1966, trú tỉnh Long An, ngụ quận Gò Vâp). Ông H đang là tài xế một hãng taxi.

img

Nghi can Phan Thị Kim Loan tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26.3, một người phụ nữ nhặt ve chai đi qua con hẻm số 74 đường Tam Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức thì thấy chiếc xe taxi 4 chỗ mang BKS: 51A – 631.58 đang đậu. Lúc đi ngang qua chiếc xe thì người phụ nữ hốt hoảng phát hiện ông H trong xe đang thoi thóp liền hô hoán và báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, thi thể, lấy lời khai các nhân chứng,... 

img

Chiếc xe taxi được đưa về trụ sở.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện nhiều nghi vấn về cái chết ông H. Toàn bộ tài sản như: Tiền, ĐTDĐ... đã bị mất, trong xe có chiếc sim của ông H được vứt lại. Công an nhận định có thể tài xế đã được dụ dỗ để lưu thông đến khu vực này và cướp tài sản.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định Loan chính là người đã có mặt trên xe của tài xế H khi vụ việc xảy ra. Loan là đối tượng nổi cộm từng có hành vi dùng thuốc mê cướp tài sản xe ôm trước đây nên đã tiến hành mời lên làm việc.

Trong quá trình đấu tranh, Loan khai nhận chính mình là người đã thực hiện vụ việc. Trước đó, Loan đã chuẩn bị sẵn thuốc gây ngủ rồi đi tìm "con mồi". Vào tối 25.3, Loan cùng với 1 người phụ nữ tên K bắt xe ôm di chuyển từ khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức lên khu vực Ngã tư ga quận 12 để hành nghề mại dâm.

Sau đó, Loan nói chuyện và bắt xe dụ dỗ ông H đi về khu vực quận Thủ Đức. Trên đường, cả 2 mua thêm 4 lon bia cùng 1 bịch khô bò bằng tiền của tài xế. Lúc uống bia, Loan đã bỏ thuốc vào lon bia chờ cho ông H bất tỉnh rồi lục lấy tiền, điện thoại... Sau đó, Loan điện thoại gọi xe ôm lên chở về.

Người phụ nữ này được xác định là “phù thủy gây mê” chuyên nghiệp. Cách đây hơn 6 năm, Loan từng bị bắt giữ khi gây ra 20 vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản. Hơn 1 năm trước, người đàn bà trên mãn hạn tù và tiếp tục theo con đường cũ. Công an tình nghi Loan còn gây ra nhiều vụ khác nên đang tiến hành điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem