Ông Lương Cường được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 21/10/2024 16:33 PM (GMT+7)
Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Chiều ngày 21/10, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

 Kết quả biểu quyết: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội; có 440 đại biểu tán thành, chiếm 91,67% tổng đại biểu Quốc hội.

Bầu Chủ tịch nước mới, ông Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ. Ảnh QH

Tiếp sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. 

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch nước Lương Cường xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ.

Bầu Chủ tịch nước mới, ông Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 2.

Tân Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Quốc hội

Ông Lương Cường sinh năm 1957, quê ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Cường là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi được phân công nhiệm vụ mới, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quá trình công tác, ông Lương Cường gắn bó với quân đội và kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng, trong đó có thời gian ông là Chính ủy Quân đoàn 2; Chính ủy Quân khu 3.

Tháng 8/2009, ông Lương Cường được thăng quân hàm Trung tướng.

Cuối năm 2014, ông Lương Cường được thăng quân hàm Thượng tướng. Ông cũng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn bốn năm, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2015.

Bầu Chủ tịch nước mới, ông Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 3.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh QH

Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Lương Cường được thăng quân hàm Đại tướng vào đầu năm 2019. Giai đoạn từ tháng 5/2016 đến 1/2021, ông là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Đầu năm 2021, ông Lương Cường được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 năm đó, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 5/2024, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ Chính trị phân công ông Lương Cường tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Bầu Chủ tịch nước mới, ông Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 4.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem