Bầu cử Mỹ: Biden dốc cạn sức vận động tranh cử, nhưng tốc độ vẫn thua Trump

Minh Nhật Thứ ba, ngày 27/10/2020 14:19 PM (GMT+7)
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dốc cạn sức tăng tốc chiến dịch tranh cử trong tuần cuối cùng trước Ngày bầu cử, nhưng tốc độ của ông được đánh giá là vẫn chưa đuổi kịp đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Biden dốc cạn sức vận động tranh cử, nhưng tốc độ vẫn thua Trump - Ảnh 1.

Theo Japan Times, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ sẽ đến Iowa và Wisconsin vào thứ Sáu 30/10, bổ sung vào lịch trình tranh cử bao gồm chuyến đi tới Georgia vào hôm nay 27/10 và một chuyến đi đến Florida vào thứ Năm 29/10. Nhưng tốc độ di chuyển của ông Biden được đánh giá là vẫn kém xa so với Tổng thống Donald Trump, người đang làm ra sức vận động tại các bang chiến trường với 3 cuộc mít tinh mỗi ngày.

Kể từ cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào tối 22/10, ông Biden không có sự kiện vận động nào vào thứ Sáu 23/10 hoặc Chủ nhật 25/10. Ông ấy cũng không có lịch trình công khai trong 3 ngày đầu tiên của tuần trước khi chuẩn bị cho cuộc tranh luận tối 22/10 với đương kim Tổng thống Trump.

Ông Biden mới chỉ đến một bang chiến trường, Pennsylvania, hồi tuần trước. Cả hai ứng cử viên dường như đang lặp lại kịch bản năm 2016 - ông Trump tổ chức nhiều cuộc mít tinh mỗi ngày ở các thành phố nhỏ ở các bang quan trọng, trong khi ông Biden lại ít đi lại hơn nhiều.

Trước đó, vào năm 2016, bà Hillary Clinton, cũng tương tự như ông Biden hiện nay: Phần lớn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở các bang chiến trường và toàn quốc, dành nhiều thời gian ở nhà tại quận Westchester, New York hơn và có tốc độ di chuyển vận động tranh cử ít khốc liệt hơn nhiều so với các ứng cử viên trước đây.

Sau cuộc bầu cử, các đảng viên Đảng Dân chủ mới nhận ra rằng, bà Clinton đã không đến thăm Wisconsin - nơi bà suýt thua - và rằng, bà có thể vận động nhiều hơn ở các vùng nông thôn của Pennsylvania và Michigan thay vì dành quá nhiều tiền quỹ trong tháng 8 và không bắt kịp tốc độ của chiến dịch. 

Việc ông Biden hạn chế di chuyển để vận động tranh cử được cho là một phần do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng được cho là sự thận trọng của các cố vấn của ông trong những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, trên thực tế, trước cả khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ông Biden vẫn duy trì lịch trình nhẹ nhàng hơn các đối thủ đang muốn nhận đề cử của đảng Dân chủ để ra tranh cử chức tổng thống Mỹ.

Đương kim Tổng thống Trump, 74 tuổi, người đã chú ý đến lịch trình đi lại nhẹ nhàng của ông Biden, từ đó cáo buộc đối thủ đảng Dân chủ ở tuổi 78, đã quá già để chịu đựng sự khắc nghiệt của chiến dịch tranh cử và nhiệm kỳ tổng thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem