Bầu Đức để hậu vệ người Giẻ Triêng - A Hoàng đến đội bóng nào?

Đăng Khoa Thứ sáu, ngày 04/12/2020 18:44 PM (GMT+7)
A Hoàng, hậu vệ ngưởi Giẻ Triêng của CLB HAGL nhà bầu Đức sẽ gia nhập đội Đà Nẵng với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất phát đi từ đại bản doanh CLB HAGL nhà bầu Đức, A Hoàng sẽ là cái tên tiếp theo tạm nói lời chia tay đội bóng phố Núi, khi tân HLV Kiatisak Senamuang đang bắt đầu thanh lọc lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước đó, HAGL để tiền vệ Phan Thanh Hậu gia nhập CLB TP.HCM với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

img

A Hoàng từng cùng U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo thi đấu giải giao hữu tại Buriram, Thái Lan hồi tháng 12/2017.

Được biết, A Hoàng đã được đội bóng nhà bầu Đức cho đi “đánh thuê” 2 năm, nhưng điểm đến của hậu vệ người Giẻ Triêng là CLB Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên bầu Đức cho một đội bóng chịu sự ảnh hưởng của nhà bầu Hiển mượn quân, ít nhất là với lứa cầu thủ khoá đầu tiên của học viện HAGL JMG và lớp năng khiếu HAGL.

A Hoàng sinh năm 1995, có thể chơi tốt vị trí hậu vệ và trung vệ, từng được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, hậu vệ người Giẻ Triêng từng nhiều lần góp mặt trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang Seo.

Hồi 2017, A Hoàng có tên trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018 và thi đấu giải giao hữu tại Buriram Thái Lan, giải đấu đầu tiên HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó A Hoàng không thể cùng U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 phút chót vì chấn thương, dù cầu thủ sinh năm 1995 đã cùng thầy trò ông Park có mặt ở Trung Quốc.

Đến tháng 9 năm 2019, A Hoàng được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung sơ bộ của ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở mùa giải 2020 vừa qua, A Hoàng chỉ ra sân được 8 trận và ghi 1 bàn thắng cho HAGL.

Đội bóng nhà bầu Đức đang làm “cách mạng” triệt để ở hàng phòng ngự, để hướng đến mục tiêu cao ở mùa giải 2021 dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak. A Hoàng được cho là khó có thể cạnh tranh vị trí chạy cánh với những Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Dụng Quang Nho, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương…

Ngoài ra, bầu Đức lần đầu “phá lệ” khi HAGL chiêu mộ rất nhiều những cầu thủ nội, nhất là ở hàng thủ. Đội chủ sân Pleiku đã có được sự phục vụ của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Văn Việt từ Than Quảng Ninh, Nguyễn Hữu Tuấn, Tiêu Exal từ CLB TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem