Bầu Đức toan tính điều gì khi cho mượn 20 cầu thủ HAGL?

BP Thứ năm, ngày 01/07/2021 14:10 PM (GMT+7)
HAGL đã đem cho Hải Phòng mượn tới 3 cầu thủ dù họ đang đua vô địch. Đội bóng phố Núi cũng từng cho nhiều cầu thủ đi tu nghiệp ở các đội bóng khác.
Bình luận 0

Theo thông tin mới nhất, 3 cầu thủ của HAGL là Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang và Trần Hữu Đông Triều sẽ chuyển sang thi đấu cho Hải Phòng theo dạng cho mượn ở giai đoạn 2 của V.League 2021. 

Quyết định này của đội chủ sân Pleiku rõ ràng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ và đặt ra nhiều sự hoài nghi. Nhất là trong bối cảnh HAGL đang cần một lực lượng đủ dày để phân bổ trong giai đoạn 2 của V.League, giai đoạn quan trọng cạnh tranh cho chức vô địch. 

Bầu Đức toan tính điều gì khi cho mượn 20 cầu thủ HAGL? - Ảnh 1.

Đông Triều (xanh) trước đó đã được HAGL cho Bình Dương mượn trong 2 mùa giải. Ảnh: VPF.

Ở mùa giải năm nay, HLV Kiatisak chỉ đăng ký 26 cái tên cho danh sách thi đấu, trong đó có 3 người là thủ môn. Vì vậy việc HAGL đem người sang tăng cường lực lượng cho Hải Phòng là thực sự khó hiểu. 

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng những quyết định này đều đã nằm trong toan tính của bầu Đức và HLV trưởng Kiatisak. Lý do là bởi, việc HAGL đem quân “đi gửi” ở các CLB thuộc nhiều hạng đấu khác nhau của bóng đá Việt Nam không phải là một hiện tượng gì đó quá mới. Lúc này, số lượng cầu thủ được bầu Đức cho mượn lên tới hơn 20 người. 

Việc đem các cầu thủ trẻ cho đi mượn sẽ mang tới lợi ích cho HAGL. Những cầu thủ trẻ thuộc các lứa sau của học viện vẫn chưa thể cạnh tranh một suất đá chính ở đội 1 sẽ được cho đi tu nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trận mạc. 

Việc lứa Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường,... được đôn lên đội 1 từ sớm là lý do chúng ta tưởng rằng họ đã lớn tuổi. Thế nhưng, những cái tên này chỉ đang ở độ tuổi 25, 26 - độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ. Vì vậy, rõ ràng các lứa đàn em ở học viên rất cần 1 môi trường mới để được ra sân thường xuyên thay vì ở lại CLB và ngồi dự bị. 

Trong thời gian cho mượn, những cái tên thi đấu ấn tượng chắc chắn sẽ được HAGL gọi trở lại và đặt niềm tin. Còn nếu không thể thuyết phục bầu Đức thì những cầu thủ cho đi mượn cùng hoàn toàn có cơ hội được ra sân nhiều hơn để gây ấn tượng với những CLB khác ở Việt Nam, qua đó tìm kiếm những cơ hội phát triển sự nghiệp. 

Việc bầu Đức đem cầu thủ cho đi mượn cũng sẽ giúp ích cho bóng đá Việt Nam. Cụ thể Dụng Quang Nho đang là đội trưởng U22 Việt Nam trong khi đó tiền đạo trẻ Lê Minh Bình cũng được triệu tập lên đội U22 Việt Nam. Việc những cầu thủ này được ra sân thi đấu thường xuyên hơn sẽ giúp tăng cường sức cạnh tranh của các lứa đội tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem