Bầu Hiển có nên học bầu Đức, “giải cứu” Đoàn Văn Hậu?

Thứ ba, ngày 18/02/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu đã dự bị tới 17 trận tại SC Heerenveen, liệu bầu Hiển có nên học theo bầu Đức, rút hậu vệ người Thái Bình về nước nhằm tránh cho anh khỏi viễn cảnh bị thui chột tài năng?
Bình luận 0

Dù nhận mức lương cao ngất ngưởng ở SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu hiện vẫn nối dài chuỗi ngày trên ghế dự bị. Anh mới chỉ có 4 phút thi đấu trong đội hình 1 của SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan, và đó là thời điểm gần cuối trận khi đội nhà đang dẫn đối thủ tới 3-0.

img

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở lại tập luyện, tìm kiếm cơ hội ở CLB SC Heerenveen (Hà Lan).

Thực tế vừa qua tại SC Heerenveen cho thấy, Văn Hậu sẽ phải nỗ lực rất lớn để có thể tìm kiếm được chỗ đứng tại đây. Thậm chí đã có những so sánh giữa Văn Hậu với Công Phượng, vốn cũng không kiếm được vị trí ở Sint Truidense. Trước tình cảnh nan giải của cầu thủ “cưng”, CLB Hà Nội vừa qua đã bắn đi những tín hiệu về khả năng sẽ đưa Văn Hậu trở lại V.League, “giải cứu” anh khỏi cảnh “ngồi chơi xơi nước” ở SC Heerenveen.

Tuy nhiên chia sẻ trên một tờ báo mới đây, Văn Hậu đã bày tỏ nguyện vọng vẫn muốn ở lại tập luyện cùng SC Heerenveen. Văn Hậu cho biết anh cảm thấy có nhiều tiến bộ, đặc biệt khi vừa qua hậu vệ Thái Bình được thi đấu nhiều cho đội trẻ Heerenveen.

Trên thực tế đã có những so sánh giữa thương vụ của Văn Hậu với Công Phượng, vốn cũng không tìm được vị trí ở Sint Truidense. Đây là chuyện không khiến nhiều người bất ngờ bởi chênh lệch đẳng cấp giữa bóng đá Việt Nam với Hà Lan và Bỉ là quá xa. Tuy nhiên, điểm thuận lợi của Văn Hậu là anh còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi. Cầu thủ này có nhiều thời gian để tập luyện, thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu.

Còn nhớ khi không ủng hộ đề nghị của HLV Park Hang-seo để Văn Hậu về tập trung U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020, bầu Hiển cũng khẳng định: “Hãy nghĩ về tương lai của Văn Hậu”. Cụ thể, ông Hiển cho rằng, Văn Hậu đã có những tiến bộ sau vài tháng tập luyện tại Hà Lan. Chẳng hạn như cơ bắp phát triển đầy đặn, tăng sức bền thể lực, biết chọn điểm nóng để xuất hiện và ghi bàn….Đấy là khi Hậu mới chỉ tập luyện vài tháng, chưa được thi đấu nhiều cho SC Heerenveen. Hãy tưởng tưởng nếu tới đây Văn Hậu tiếp tục được tập luyện trong môi trường ở Hà Lan…

Bầu Hiển cũng khẳng định Văn Hậu còn trẻ, tương lai anh còn cống hiến được nhiều cho bóng đá Việt Nam. Nhìn ở góc độ này, nếu tới đây Văn Hậu hết hợp đồng với SC Heerenveen, có lẽ bầu Hiển và CLB Hà Nội sẽ nỗ lực để anh tiếp tục được ở lại đội bóng Hà Lan.

Còn trong trường hợp chẳng đặng đừng, do SC Heerenveen không còn mặn mà hoặc tài chính của Hà Nội FC không cho phép, bầu Hiển khi đó mới nên học bầu Đức, “giải cứu Văn Hậu” về V.League sớm như trường hợp của Công Phượng chia tay Sint Truidense để khoác áo CLB TP.HCM.

Nguyên Phong (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem