Bầu Hoàn chỉ chi 10 tỷ đồng, vậy ai mới thực sự nuôi CLB Hải Phòng?

NV Thứ ba, ngày 31/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
Tổng cộng, số tiền mà thành phố Hải Phòng bỏ ra cho Hải Phòng FC là 105-115 tỷ đồng, gấp 10 lần so với số tiền mà ông Văn Trần Hoàn bỏ tiền túi cho việc xây sân Lạch Tray.
Bình luận 0

"Chúng tôi bỏ tiền ra để nuôi đội bóng thì chúng tôi phải được quyền nói", Chủ tịch Văn Trần Hoàn của Hải Phòng FC - người chỉ bỏ ra 10 tỷ đồng và được cấp thêm 115 tỷ từ ngân sách thành phố Hải Phòng để sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray và vận hành đội bóng nói đầy cứng rắn, trong cuộc họp giữa 27 CLB chuyên nghiệp và đại diện VFF và VPF.

Bầu Hoàn chỉ chi 10 tỷ đồng, vậy ai mới thực sự nuôi CLB Hải Phòng? - Ảnh 1.

Cùng thay Ban lãnh đạo, SLNA đang rục rịch chiêu mộ ngôi sao còn Hải Phòng mới dừng lại ở việc mượn cầu thủ dự bị của HAGL.

1. Đó là một trong những lần Chủ tịch Văn Trần Hoàn của Hải Phòng FC "bật mic" để phát biểu ý kiến, trong cuộc họp giữa đại diện lãnh đạo VFF, VPF và 27 CLB chuyên nghiệp mùa giải 2021, xoay quanh ý kiến V.League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia 2021 có nên kết thúc lại. Khi đó, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch của SLNA có đề nghị về việc cần có sự thay đổi ở Ban lãnh đạo VPF, bằng một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT VPF sau đó đáp lại từ tốn rằng đây là cuộc họp của đại diện lãnh đạo CLB với VFF, VPF. Trong đó có những đại diện chưa phải là cổ đông. Việc tổ chức Đại hội cổ đông cần diễn ra ở một dịp khác, theo đúng điều lệ và quy định.

Ông Văn Trần Hoàn lập tức "bật mic" ngay sau đó. Đấy là lần thứ 3 ông Văn Trần Hoàn muốn phát biểu tại cuộc họp này. Con số ấy gấp 3 lần so với lần "bật mic" của HAGL, Khánh Hoà, Hà Nội FC,… Nhiều CLB còn chưa được "bật mic" để lấy ý kiến. Ông Văn Trần Hoàn có nói một chi tiết. Đó là ông hay ông Trương Sỹ Bá với tư cách những người bỏ tiền ra nuôi đội bóng phải được quyền nói xoay quanh sự thay đổi ở thượng tầng VPF.

2. Hải Phòng và SLNA là hai đội bóng có cùng chung một quan điểm về việc muốn có Đại hội bất thường ở VPF. Cả hai CLB cũng gần như thay đổi bộ máy Ban lãnh đạo giữa dòng, sau những kết quả rất tệ hại ở giai đoạn trước. Nhưng cách tổ chức của Hải Phòng và SLNA là khác nhau. Nếu như tại SLNA, họ giữ chân Phan Văn Đức với số tiền khổng lồ. Họ dự chi 10 tỷ đồng để xây đại bản doanh mới cho đội 1 của SLNA và sẵn sàng đưa về những tuyển thủ quốc gia để tăng cường sức mạnh đội bóng. Trong quãng thời gian vừa rồi, SLNA cũng chiêu mộ ngoại binh Olaha Michael. Một điều đặc biệt, SLNA không giảm lương cầu thủ trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp. Bên cạnh đó, SLNA chỉ nhận một khoản ngân sách khiêm tốn đến từ tỉnh Nghệ An.

Về phần Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn lên Chủ tịch CLB. Theo báo Hải Phòng, ngân sách của Hải Phòng vẫn đảm bảo con số 50 tỷ đồng/năm. Số tiền mà thành phố Hải Phòng duyệt chỉ để thay đổi diện mạo sân Lạch Tray là 55-65 tỷ đồng. Tổng cộng, số tiền mà thành phố bỏ ra cho Hải Phòng FC là 105-115 tỷ đồng, gấp 10 lần so với số tiền mà ông Văn Trần Hoàn bỏ tiền túi cho việc xây sân Lạch Tray. Như vậy, nếu chia sân Lạch Tray mới được đại tu ra làm 7 phần thì ông Văn Trần Hoàn góp 1 phần. Còn lại, ngân sách thành phố, hay cụ thể là tiền thuế của người dân Hải Phòng chiếm tới 6 phần. Đấy mới là chỉ nói đến cải tạo sân Lạch Tray.

Bầu Hoàn chỉ chi 10 tỷ đồng, vậy ai mới thực sự nuôi CLB Hải Phòng? - Ảnh 2.

Với ngân sách rất lớn từ thành phố Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn trong vai trò Chủ tịch cần phải thể hiện được tầm vóc của CLB lớn lao hơn nữa.

Liên quan đến tổ chức đội bóng, Hải Phòng FC là CLB giảm lương sâu nhất – 70% đối với các cầu thủ và thành viên trong đội. Dù rằng, họ là đội bóng nhận ngân sách của thành phố hàng đầu V.League. Ông Văn Trần Hoàn nói rằng bỏ tiền ra nuôi bóng đá. Điều đó có phần đúng như chưa toàn diện. Bởi đến lúc này, ngân sách thành phố Hải Phòng với đại diện là tiền thuế của nhân dân đất Cảng mới là chiếm phần lớn trong việc nuôi CLB này, trong rất nhiều năm qua chứ chưa phải bây giờ. Nên nói như cách ông Hoàn, rằng bỏ tiền nuôi đội bóng xem chừng đã "quên" công sức của người dân đất cảng.

3. Rõ ràng, với ngân sách 50 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng đang nuôi đội bóng. Ông Văn Trần Hoàn, với tư cách chủ tịch sẽ đóng vai trò đại diện cho quyền lợi, tham vọng của người hâm mộ đất cảng để vận hành đội bóng sao cho đạt đến tầm vóc lớn của thành phố này. Những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM đã và đang tạo nên tiếng vang bóng đá. Hà Nội FC nhiều năm liền vô địch V.League. TP.HCM chiêu mộ hàng loạt ngôi sao tiền tỷ.

Ngược lại Hai năm liền, Hải Phòng đều không đáp ứng nổi tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp của AFC. Năm ngoái, dù có nguồn tiền lên đến chục tỷ đồng, Hải Phòng vẫn phải mượn Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân từ Quảng Ninh vốn dĩ đang khó khăn về tài chính. Rõ ràng, nếu như không muốn lặp lại kết quả không tốt từ người tiền nhiệm, Chủ tịch Văn Trần Hoàn cần phải nỗ lực hơn để làm sao phải có trách nhiệm làm sao để đem đến niềm tự hào thật sự cho người dân đất Cảng vốn hiên ngang chẳng bao giờ cúi đầu.

Lại nói một chút đến cuộc họp kể trên. Ông Hoàn có nói mình đang muốn đề xuất ý kiến HAGL vô địch thì không được nói nữa. Ý kiến của ông Hoàn há chẳng phải đang làm khó SLNA. Bởi nếu HAGL vô địch, SLNA xem ra cũng khó lòng yên với hy vọng trụ hạng V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem