B.Bình Dương: Từ "đế vương”, “Chelsea Việt Nam” đến... thảm cảnh xuống hạng

Minh Chí Thứ ba, ngày 25/07/2023 12:10 PM (GMT+7)
Được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” và từng có thời gian thống trị V.League nhưng B.Bình Dương đang đứng trước nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024.
Bình luận 0

Oanh liệt 1 thời

Tại giải hạng Nhất Quốc gia 2003, B.Bình Dương đứng thứ 2 chung cuộc và giành quyền lên chơi ở V.League 2004. Ở mùa bóng đầu tiên được "hít thở không khí" V.League, đội bóng đất Thủ đứng ở vị trí thứ 6. Sau đó 1 năm, họ tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi đứng thứ 3 ở V.League 2005 với 38 điểm sau 22 trận, kém đội vô địch Gạch Đồng Tâm Long An 4 điểm.

Tại V.League 2006, B.Bình Dương giành vị trí á quân với 39 điểm điểm sau 24 trận, kém Gạch Đồng Tâm Long An vỏn vẹn 1 điểm. Năm 2007, đội bóng miền Đông Nam Bộ đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi lên ngôi vô địch V.League với 55 điểm sau 26 trận, bỏ xa á quân Đồng Tâm Long An tới 11 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB, họ giành chức VĐQG.

B.Bình Dương: Từ "đế vương" đến... nguy cơ xuống hạng - Ảnh 1.

B.Bình Dương vô địch V.League 2015. Ảnh: Thanh niên.

Tuy gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Đồng Tâm Long An và Xi măng Hải Phòng nhưng B.Bình Dương đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại V.League 2008 với 47 điểm sau 26 trận.

Tuy vô địch V.League 2008 nhưng do không đáp ứng tiêu chí của AFC nên B.Bình Dương phải thi đấu ở AFC Cup 2009, thay vì AFC Champions League. Tại vòng bảng AFC Cup 2009, "Cơn lốc miền Đông" dẫn đầu bảng H với 13 điểm. Sau đó, họ lần lượt vượt qua Kedah (8-2), Chonburi (4-2) để thẳng tiến vào vòng bán kết và để thua chung cuộc 2-4 trước Al-Karamah (Syria) sau 2 trận lượt đi và về.

Mặc dù dừng bước ở bán kết AFC Cup 2009 nhưng B.Bình Dương đã trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam lọt vào tới vòng bán kết đấu trường châu lục. Cũng ở mùa giải 2009, thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải giành vị trí á quân V.League.

Ở thời điểm bấy giờ, B.Bình Dương sở hữu rất nhiều hảo thủ trong đội hình như thủ môn Trần Minh Quang, Nguyễn Thế Anh, hậu vệ Phạm Minh Đức, Huỳnh Quang Thanh, Vũ Như Thành, tiền vệ Trần Trường Giang, Giang Thành Thông, Nguyễn Vũ Phong, tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Cùng với đó là các ngoại binh chất lượng như Philani Kubheka, Robson De Lima. Nhờ đó, họ được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam".

Những năm tiếp theo, B.Bình Dương vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng ở các giải đấu quốc nội. Trong đó phải kể tới chức vô địch V.League 2014, 2015, vô địch Cúp Quốc gia 2015, 2018, á quân Cúp Quốc gia 2014, 2017.

Quãng thời gian thường xuyên thống trị bóng đá Việt Nam, B.Bình Dương rất chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, đội bóng đất Thủ đã lần lượt chiêu mộ hàng loạt "bom tấn" như Huỳnh Kesley Alves, Thế Anh, Vũ Phong, Quang Thanh, Hữu Thắng, Trường Giang, Xuân Thành, Như Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn và tiêu biểu là Lee Nguyễn…

Thành tích tệ hại ở V.League 2023

B.Bình Dương: Từ "đế vương" đến... nguy cơ xuống hạng - Ảnh 2.

B.Bình Dương đứng trước nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Becamex Binh Duong FC.

Tại V.League 2023, B.Bình Dương bổ sung thêm những tân binh chất lượng như tiền đạo Rimario Gordon (Vua phá lưới V.League 2020, 2002), "máy quét" Moses Oloya, hậu vệ Việt kiều Steven Đặng, trung vệ Cassius Vinicius Coelho...

Tuy không sở hữu đội hình chất lượng như CLB CAHN, Hà Nội FC hay Viettel nhưng B.Bình Dương vẫn được đánh giá ở mức khá tại V.League 2023, thậm chí hoàn toàn có thể tranh chấp ngôi vô địch nếu chơi ổn định. Mặc dù vậy, đội chủ sân Bình Dương lại gây thất vọng tràn trề.

Trải qua 15 vòng đấu, B.Bình Dương đứng bét bảng ở V.League 2023 với vỏn vẹn 8 điểm (ghi 14 bàn thắng và để lọt lưới 23 bàn). Thành tích ghi bàn của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ hơn mỗi SHB Đà Nẵng (8 bàn). Số bàn thua của họ chỉ ít hơn CLB TH.HCM (29 bàn).

Đáng chú ý, từ đầu mùa giải đến nay, B.Bình Dương vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cụ thể, họ hoà 8 (nhiều nhất giải, ngang bằng Thép Xanh Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, SHB Đà Nẵng) và thua tới 7 trận (chỉ thua mình CLB TP.HCM, 10 trận).

Một trong những nguyên nhân khiến B.Bình Dương sa sút trầm trọng và đứng trước nguy cơ rớt hạng là do hạng thủ thi đấu thiếu chắc chắn. Trong khi hàng công cũng tỏ ra rất "cùn". Chân sút xuất sắc nhất của họ là Rimario Gordon với 6 bàn. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn.

Ở V.League 2023, B.Bình Dương đã có tới 2 lần "thay tướng". 4 trận đầu mùa, họ được dẫn dắt bởi HLV Lư Đình Tuấn nhưng do chỉ có được 2 điểm nên "Chelsea Việt Nam" quyết định sa thải ông Đình Tuấn để bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Quốc Tuấn vào "ghế nóng".

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cầm quân được 3 trận ở V.League 2023 rồi bị sa thải. Hôm 11/5, B.Bình Dương đã chính thức bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng CLB.

Mặc dù được đặt rất nhiều sự kỳ vọng, song HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không thể giúp B.Bình Dương cải thiện thành tích. 8 trận đã qua dưới thời nhà cầm quân 51 tuổi, "Cơn lốc miền Đông" hoà 5 và thua 3 trận (ghi 8 bàn và để lọt lưới 11 bàn).

3 trận còn lại của mùa giải, B.Bình Dương sẽ lần lượt chạm trán SLNA (sân khách), Khánh Hoà (sân nhà), CLB TP.HCM (sân khách). Nếu muốn nuôi hy vọng trụ hạng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải giành chiến thắng ở cả 3 trận này. Thế nhưng, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

B.Bình Dương: Từ "đế vương" đến... nguy cơ xuống hạng - Ảnh 3.

BXH V.League 2023 nhóm đua trụ hạng. Ảnh: VPF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem