Bé gái Ấn Độ nguy kịch sau khi bị cưỡng hiếp và cứa cổ

Thứ bảy, ngày 30/06/2018 14:35 PM (GMT+7)
Bé gái Ấn Độ 8 tuổi bị kẻ cưỡng hiếp cứa vào cổ rồi bỏ mặc trước khi được người dân tìm thấy.
Bình luận 0

img

Học sinh thành phố Mandsaur, bang Madhya Pradesh, biểu tình phản đối hành vi cưỡng hiếp trẻ em. Ảnh: Times of India.

AFP cho hay nghi phạm đã bắt cóc đứa trẻ tại trường học ở thành phố Mandsaur, bang Madhya Pradesh, khi cô bé đang đứng đợi bố đến đón hôm 26.6. Hứa dẫn em về nhà nhưng thay vào đó, y đưa cô bé đến một địa điểm vắng vẻ, cưỡng hiếp, dùng dao rạch sâu vào cổ rồi bỏ mặc.

Sau khi được người dân phát hiện và đưa tới bệnh viện, nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch tại khoa chăm sóc đặc biệt. Em không nói được vì dây thanh quản bị tổn thương nặng nề do vết cứa trên cổ. Bác sĩ cho biết cô bé có nhiều chấn thương nội tạng và đã được phẫu thuật. 

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ chỉ 24 giờ sau đó nhờ camera an ninh gần trường học và hiện đối mặt với tội cưỡng hiếp, mưu sát. Hindustan Times đưa tin một nghi phạm thứ hai cũng bị giam giữ và cho biết hai kẻ này là Irfan, 20 tuổi, và Asif, 24 tuổi.

Sự việc đã dẫn tới cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày liên tiếp với hàng trăm người đổ ra các đường phố của Mandsaur. Họ giương cao các biểu ngữ và yêu cầu treo cổ kẻ cưỡng hiếp.

Nhiều cửa hàng và trường học địa phương phải đóng cửa vì làn sóng biểu tình. Các học sinh nghỉ học và tập trung tại một bến xe buýt với những dải băng màu đen phản đối cưỡng hiếp trẻ em trên tay. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai ở một số địa điểm sau khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh vào cuối ngày 28/6.

Bạo lực tình dục là vấn nạn ở Ấn Độ với gần 40.000 trường hợp cưỡng hiếp được ghi nhận năm 2016, nhưng các nhà hoạt động cho rằng đây chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. 

Bang Madhya Pradesh là nơi xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp nhất năm 2016, với gần 5.000 vụ được trình báo.

Ấn Độ hồi tháng 4 đã thông qua luật tử hình tội phạm cưỡng hiếp trẻ em dưới 8 tuổi. Động thái này diễn ra sau vụ một nhóm cực đoan đạo Hindu cưỡng hiếp tập thể và sát hại một bé gái Hồi giáo. 

Anh Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem