Bí ẩn trong ngôi mộ hoàng đế hoang dâm bậc nhất Trung Quốc

Thứ hai, ngày 08/10/2018 16:33 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học mới phát hiện ngôi mộ hoàng đế hoang dâm bậc nhất Trung Quốc - Xương Ấp Vương Lưu Hạ.
Bình luận 0

img

Ngôi mộ cổ nhà Tây Hán mới phát hiện được cho có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Xinhua đưa tin, theo suy đoán của các nhà khảo cổ, ngôi mộ này chính là nơi an nghỉ của Xương Ấp Vương Lưu Hạ, cháu trai Hán Vũ Đế. Những ghi chép trong sử liệu cho biết, Xương Ấp Vương Lưu Hạ vốn là kẻ ăn chơi trụy lạc, hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính. Chỉ sau 27 ngày tại vị, ông ta bị truất ngôi và qua đời năm 59 TCN, thọ 33 tuổi.

img

Nằm ở Tân Kiến, Giang Tây, Trung Quốc, bên trong ngôi mộ hoàng đế hoang dâm bậc nhất Trung Quốc này có nhiều hiện vật giá trị.

img

Theo các chuyên gia, khoảng 10.000 cổ vật đã được khai quật tại ngôi mộ có từ thời nhà Tây Hán này.

img

Trong số những hiện vật quý trong mộ cổ, các chuyên gia tìm thấy hơn 2 triệu tiền xu cổ, tượng vũ nữ...

img

Đây là một cổ vật được tìm thấy trong ngôi mộ của nhà Tây Hán.

img

Các chuyên gia nhận định với những cổ vật mới được phát hiện sẽ giúp con người hiểu hơn về cuộc sống của giới quý tộc ở nhà Tây Hán thời đó.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem