Bị bệnh động kinh có nên lập gia đình?

Thứ năm, ngày 01/03/2012 14:33 PM (GMT+7)
Dân Việt – Con trai tôi bị bệnh động kinh thì có thể lấy vợ được không? Nếu cô gái ấy cũng bị động kinh thì sao? Các cháu có thể sinh con được không?
Bình luận 0

Con trai tôi năm nay 25 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, là viên chức nhưng con trai lại bị bệnh động kinh từ nhỏ, đã điều trị ổn định. Cháu cũng kiếm được việc rửa xe, thu nhập không cao nhưng cũng ổn định. Cháu hiền lành, không hại ai, tuy nhiên cũng vẫn hơi “ngơ ngơ”, không được linh hoạt, nhanh nhẹn, ít giao tiếp, bạn bè.

img
Hạnh phúc sẽ giúp người bị động kinh ổn định bệnh tật hơn.

Nhìn cháu lủi thủi cô đơn, vợ chồng tôi rất thương. Gần đây, có người họ hàng mách ở quê cũng có một cô gái xinh xắn nhưng bố bị động kinh nên không ai dám lấy, nếu chúng tôi ưng thì sẽ giới thiệu cho con trai tôi. Vậy con trai tôi có thể lấy vợ được không? Nếu cô gái ấy cũng bị động kinh thì sao? Các cháu có thể sinh con được không?

Đức Chính (Bách Khoa, Hà Nội)

Động kinh là một bệnh do các nguyên nhân như di truyền, chấn thương sọ não, u não… Vì thế, cha mẹ khỏe cũng có thể sinh con bị động kinh. Và không phải cha mẹ bị động kinh là con có thể bị di truyền. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạnh, biểu hiện bằng những cơn co giật đột ngột, ngắn và lặp đi lặp lại.

Có nhiều người bị động kinh nhưng vẫn thông minh, có trình độ cao, có sự nghiệp. Tuy nhiên, bệnh này phải kiên trì điều trị và tuân thủ nguyên tắc nhất định, đặc biệt chú trọng đến các yếu tố tâm lý và giữ nề nếp sinh hoạt ổn định. Người bị bệnh động kinh vẫn có đời sống tình cảm, biết yêu thương và có khả năng sinh hoạt tình dục như bình thường. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều phải được tư vấn về kỹ năng chăm sóc lẫn nhau.

Con trai chị vẫn có thể lập gia đình như mọi người. Nếu cả cha và mẹ đều bị động kinh thì có khoảng 25% con sinh ra bị động kinh. Còn chỉ có cha hoặc mẹ bị động kinh thì khả năng đó thấp hơn. Người mẹ cần được khám và tư vấn kỹ trong cả quá trình mang thai và sinh nở.

Vì thế, anh chị có thể yên tâm để con mình lập gia đình. Tuy nhiên, anh chị cần tôn trọng ý kiến, tình cảm của con, hỏi ý kiến con trước khi “se duyên” cho con với cô gái kia. Nếu cháu vui vẻ đồng ý thì mới nên tiến hành. Ngay cả với cô gái kia, anh chị cũng cần thông báo rõ bệnh tình của con, để cô gái cân nhắc và quyết định, tự nguyện kết hôn.

Có như vậy cô ấy mới tận tâm yêu thương, chăm sóc con của anh chị. Hạnh phúc sẽ khiến con trai của anh ổn định sức khỏe hơn. Tuy vậy, nếu tình cảm không được như ý muốn thì cũng lại ảnh hưởng đến sức khỏe của con, vì thế, anh chị vẫn cần chú ý đến các biểu hiện hàng ngày của con, kịp thời tư vấn hoặc cho con đi khám, điều trị nếu cháu tiếp tục bị lên cơn co giật.

BS Nguyễn Thế Anh (BV Tâm thần T.Ư 1)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem