Bị giữ xe chở gỗ, một doanh nghiệp "tố" Kiểm lâm Hà Nội gây khó dễ

Thành Nam Thứ năm, ngày 21/11/2019 09:56 AM (GMT+7)
Cho rằng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) làm sai quy trình khi kiểm tra hàng hoá, một doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo đơn vị này.
Bình luận 0

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Hoan - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt (có trụ sở tại Diễn Ký, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về việc xe chở gỗ của Công ty bà bị cơ quan chức năng “làm khó” khi đang vận chuyển hàng hoá. 

img

Chiếc xe tải chở gỗ được yêu cầu đưa về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 

Cụ thể, theo phản ánh của bà Hoan, ngày 15/11, xe tải BKS: 37C-256.93 chở 29,394 m3 gỗ hương xẻ và 4,768m3 gỗ cẩm lai xẻ nhập khẩu từ Lào đi Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) để giao cho khách. Khoảng 21 giờ cùng ngày xe tải đến địa phận ngã ba Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội), thì nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2. 

Sau khi dừng xe, lực lượng kiểm lâm đã yêu cầu lái xe Phan Văn Mạnh (SN 1985) và Hoàng Minh Hoá (SN 1991) - nhân viên Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt mở thùng xe để kiểm tra vì có nguồn tin báo chở gỗ lậu. 

Tại đây, anh Hoá có xuất trình hoá đơn, các giấy tờ nhập khẩu gỗ cho đoàn kiểm tra. Quá trình kiểm tra sơ bộ, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu lái xe Mạnh ký. Tiếp đó, đoàn kiểm tra yêu cầu anh Mạnh, anh Hoá đánh xe về trụ sở để kiểm tra vì kích thước lâm sản không đúng với bảng kê. 

“Sau khi kiểm lâm tiến hành tạm giữ giấy tờ xe cùng các giấy tờ nhập khẩu, hoá đơn gỗ, nhân viên công ty yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc, ghi rõ giấy tờ lâm sản đã tạm thu giữ để báo cáo công ty, nhưng phía kiểm lâm từ chối. Khoảng 12 giờ đêm, đoàn kiểm tra, yêu cầu  xe tải chở gỗ đi về trụ sở, khi đi được khoảng 25km đến đoạn cuối của đại lộ Thăng Long (nút giao vào chùa Thầy), lái xe Mạnh đã kiên quyết dừng xe yêu cầu phía kiểm lâm phải làm rõ nội dung làm việc thì mới đi, phía kiểm lâm tiếp tục khước từ yêu cầu của lái xe…”, bà Hoan kể. 

Theo tường trình của bà Hoan, đến khoảng 8 giờ sáng ngày 16/11, Đội CSGT số 11 (Công an TP Hà Nội) đã có mặt và yêu cầu anh Mạnh di chuyển xe tải về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (tại xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội).

Theo bà Hoan, số gỗ trên xe tải hoàn toàn hợp pháp, được bà nhập khẩu từ Lào từ năm 2014. Việc kiểm lâm kiểm tra, nhưng không lập biên bản làm việc, không lập biên bản thu giữ giấy tờ là việc làm thiếu minh bạch.

“Công ty tôi làm ăn chính đáng, toàn bộ số gỗ đều giấy tờ hợp pháp, hợp lệ. Việc kiểm lâm thu giữ xe lâu ngày gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty. Chúng tôi có nguy cơ bị thua lỗ nặng khi phía khách hàng phàn nàn và có ý định không lấy hàng”, bà Hoan bức xúc nói. 

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt về vụ việc này, ông Thân Danh Tuấn - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 cho biết,: "Đội nhận được nguồn tin xe tải 37C-256.93 chở gỗ có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe để kiểm tra".

Theo ông Tuấn, quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện một số gỗ vượt quá số đo kích thước của bảng kê lâm sản, đã tiến hành lập biên bản. Đồng thời, yêu cầu lái xe đưa xe về trụ sở, nhưng không được hợp tác. Phải đến khi lực lượng kiểm lâm nhờ Đội CSGT số 11 dẫn giải thì lái xe mới chịu đưa xe về Đội.

“Sau đó, tôi có điện bên Cục Cảnh sát môi trường nhưng các anh bảo bận. Sáng 16/11, các anh bảo để các anh lên, nhưng phía bên mình bảo chờ. Khi anh em hoàn tất thủ tục ban đầu, chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo sẽ điện cho Cục Cảnh sát môi trường để phối hợp…” ông Tuấn nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem