Bị hôi nách, tại sao Dương quý phi vẫn được hoàng đế sủng ái?

Thứ bảy, ngày 21/08/2021 00:00 AM (GMT+7)
Trong tứ đại mỹ nhân thời cổ của Trung Quốc, quý phi Dương Ngọc Hoàn, người đàn bà được sủng ái nhất của vua Đường Huyền Tông, vốn được biết đến là người đẹp “tu hoa” (hoa cũng phải thẹn).
Bình luận 0
Bị hôi nách, tại sao Dương quý phi vẫn được hoàng đế sủng ái? - Ảnh 1.

Dương Ngọc Hoàn được xếp trong hàng “Tứ đại mỹ nhân” của nước Trung Hoa cổ. Ảnh: Sohu

Mọi người đều biết rằng ở thời Đường, mũm mĩm, phúc hậu mới là chuẩn mực của cái đẹp. Dáng người hơi mập của Dương Ngọc Hoàn khiến nàng trông rất khác biệt với các mỹ nhân khác, chính nhờ thế mới có thể được Đường Huyền Tông sủng ái.

Có tài liệu cho rằng làn da của Ngọc Hoàn mỏng manh và yếu ớt, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Hơn nữa, các đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo, đôi mắt đào hoa làm say lòng người. Cô có thân hình đầy đặn, vào thời nhà Đường, béo được coi là đẹp, tất nhiên, béo ở đây chỉ sự đầy đặn. Đường Huyền Tông ôm nàng, lưu luyến không muốn buông ra. Hơn nữa, không chỉ nhờ ngoại hình, Dương Ngọc Hoàn còn rất biết cách chiều lòng vua bằng tài ca hát, nhảy múa. Bên cạnh đó, nàng còn có thủ đoạn khiến Đường Huyền Tông không muốn dứt ra, đó chính là mùi hương cơ thể.

Bị hôi nách, tại sao Dương quý phi vẫn được hoàng đế sủng ái? - Ảnh 3.

Bên cạnh nhan sắc và tài năng của mình, Dương quý phi còn có "vũ khí bí mật" để giành được sự sủng ái của vua. Ảnh: Sohu

Hóa ra Dương Ngọc Hoàn mặc dù rất ưa nhìn nhưng cơ thể lại có mùi hôi, nên mỗi khi rảnh rỗi, nàng đều phải ngâm mình với mật hoa và cánh hoa tươi trong hồ bơi Hoa Thanh. Nước tắm ngâm cánh hoa tươi có mùi thơm đặc biệt, sẽ giúp khử được mùi hôi trên cơ thể. Cứ khi nào không gặp Hoàng đế, Ngọc Hoàn sẽ đi tắm để che đi mùi cơ thể của mình. Để khi nằm vào lòng của Dương quý phi, nhà vua lại nhắm mắt ngửi "hương thơm tươi mát".

Bất kể là trước khi đi ngủ hay sau khi đi ngủ, nàng đều phải tắm, bởi vì chỉ có tắm rửa liên tục mới có thể che giấu được mùi cơ thể. Tuy nhiên, Đường Huyền Tông thực chất cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Theo ý kiến của ông, cho dù Dương Ngọc Hoàn có khuyết điểm như vậy thì trông cô cũng rất ưa nhìn, hơn nữa nhà vua cũng rất thích mùi trên cơ thể cô. Nghe đến đây, nhiều cư dân mạng cho rằng Đường Huyền Tông thực sự có khẩu vị "độc nhất vô nhị!"

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem