Bí thư Bình Định “trải lòng” về Khu kinh tế Nhơn Hội sau 20 năm "vẫn chỉ là 1 bãi cát mênh mông"

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 14/08/2024 08:10 AM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ tâm tư, khi sau 20 năm, Khu kinh tế Nhơn Hội với biết bao ấp ủ, kỳ vọng, đến nay vẫn chỉ là 1 bãi cát mênh mông.
Bình luận 0

"Cần tính toán lại việc Bình Định phát triển tốp đầu miền Trung, vì nếu nói mà không làm được, thì không hay"

Chiều 13/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong bối cảnh Ban này đang đối mặt với hàng loạt vướng mắc, khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất,…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, quan điểm phát triển của Bình Định là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Trong đó, Khu kinh tế tỉnh là động lực của 2 trụ cột chính, phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ - du lịch.

Đánh giá rất cao việc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã luôn sát cánh, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói rằng, ông đã hỏi ý kiến rất nhiều doanh nghiệp và đều nhận được câu trả lời, không có chuyện vòi vĩnh, sách nhiễu. Những việc gì doanh nghiệp cần, trong thẩm quyền cho phép, thì Ban quản lý Khu kinh tế, đều giải quyết rất trách nhiệm, tận tâm.

"Đây là điều đáng mừng. Việc này, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong quá trình phát triển của Bình Định", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Bí thư Bình Định:"20 năm, KKT Nhơn Hội với biết bao ấp ủ, kỳ vọng, vẫn chỉ là bãi cát mênh mông"- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhìn nhận, hiện nay đang có nhiều tồn tại chưa tháo gỡ được, thậm chí lĩnh vực nào cũng có vướng mắc, bất cập.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Định nói rằng, điều đáng lo nhất là thu hút đầu tư không đạt được kết quả, như kỳ vọng. Tỉnh Bình Định đề ra khát vọng, phát triển vươn lên tốp đầu của khu vực miền Trung, nhưng với tình hình như hiện nay thì tới đây, phải tính toán lại.

"Vì nếu nói mà không làm được, thì không hay. Đất mênh mông nhưng không có nhà đầu tư bao nhiêu. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đụng chỗ nào, vướng chỗ đó", ông Hồ Quốc Dũng lo ngại.

"Tôi đi một số khu đất người dân sống ổn định nhưng chưa được cấp sổ, thấy rất tội cho người dân"

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cần khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế.

Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, là tập trung hoàn thành hoàn chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội theo hướng phù hợp, có tầm nhìn và sát với thực tế.

Ông Hồ Quốc Dũng cho hay, 20 năm, Khu kinh tế Nhơn Hội với biết bao nhiêu ấp ủ, kỳ vọng, đến nay vẫn là 1 bãi cát mênh mông. Đi từ "đầu nọ đến đầu kia", chỉ có vài dự án.

"Đây là việc cần phải suy nghĩ, tại sao lại như thế? Một mảnh đất sát TP.Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố chỉ 1 chiếc cầu nhưng 20 năm thu hút đầu tư, vẫn là bãi cát. Như vậy, việc quy hoạch đã đúng chưa, cách làm trong thu hút đầu tư đã phù hợp chưa? Việc này, hết sức lưu ý để có cách giải quyết phù hợp, hiệu quả", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Bình Định:"20 năm, KKT Nhơn Hội với biết bao ấp ủ, kỳ vọng, vẫn chỉ là bãi cát mênh mông"- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đặc biệt, vị Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo, những khu vực quy hoạch treo, người dân sinh sống ổn định lâu năm, thì nên nghiên cứu phân loại, có cơ chế thông thoáng, nếu đủ cơ sở pháp lý, cần tiến hành giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân. Không để họ bị thiệt thòi, mất quyền lợi khi dự án đi qua.

"Vừa rồi, tôi đi một số khu người dân sống ổn định nhưng chưa được cấp sổ, thấy rất tội cho người dân. Do việc giải quyết thủ tục cho dân ách tắc. Lâu nay quản lý nhà nước cứ để im, không làm gì cả nên khi đền bù giải phóng mặt bằng, đất không có sổ thì người dân "trắng tay". Những trường hợp này, cho người dân hợp thức hoá, đóng tiền sử dụng đất và cấp sổ theo quy định", ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh họp ngay và nếu cần thiết, xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Bí thư Bình Định:"20 năm, KKT Nhơn Hội với biết bao ấp ủ, kỳ vọng, vẫn chỉ là bãi cát mênh mông"- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đặc biệt, trên lĩnh vực thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu đi vào thực chất hơn, linh hoạt và đa dạng hơn để đảm bảo hiệu quả.

Công tác giải phóng mặt bằng, cần vận dụng đúng và linh hoạt các chính sách trên cơ sở lợi ích chính đáng của người dân.

Với những thay đổi của Luật Đất đai 2024, ngoài trách nhiệm của Ban, các sở, ngành, địa phương phải nghiên cứu thực hiện đảm bảo đúng luật, phân rõ trách nhiệm và tích cực phối hợp để triển khai. Rà soát lại chính sách giải phóng mặt bằng của tỉnh theo những quy định mới.

UBND tỉnh giao thu tiền sử dụng đất gần 1.200 tỷ, đến nay thu vỏn vẹn chỉ hơn 8 tỷ

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Đặng Vĩnh Sơn cho biết, đến nay việc thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 8,58 tỷ đồng/1.179 tỷ đồng; tiền thuê đất là 20,87tỷ/1.532,8 tỷ đồng, theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với lô đất ở, chỉ có 5 trường hợp trúng đấu giá, với số tiền là 11,54 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nhìn nhận, còn nhiều tồn tại, bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Nổi lên là công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội còn chậm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cần được chú trọng hơn, theo hướng đúng quy định của pháp luật và có lợi cho người dân.

"Nhiều khả năng kết quả thu hút các dự án đầu tư sẽ không đạt. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cần nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng tích cực phối hợp để triển khai các giải pháp khả thi nhất", ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem