Biệt kích Ukraine vừa hạ sát vị tướng cấp cao của Nga đáng gờm thế nào?

Minh Nhật (theo Janes/Mirror) Thứ tư, ngày 09/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Nga Vitaly Gerasimov được cho là bị biệt kích Ukraine hạ sát trong một trận chiến ác liệt gần Kharkiv. Vậy lực lượng biệt kích này của Ukraine sở hữu sức mạnh đáng gờm thế nào?
Bình luận 0

Tướng Nga bị biệt kích Ukraine hạ gục

Theo báo Anh Mirror, biệt kích Ukraine tuyên bố đã giết được một tướng Nga gần thành phố bị quân Nga bao vây Kharkiv - một đòn giáng cay đắng vào lực lượng Nga.

Biệt kích Ukraine vừa hạ sát vị tướng cấp cao của Nga đáng gờm thế nào? - Ảnh 1.

Chân dung Thiếu tướng Nga Vitaly Gerasimov. Ảnh Mirror.

Tổng cục trưởng Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, Thiếu tướng Nga Vitaly Gerasimov đã thiệt mạng hôm thứ Hai 7/3 cùng một số sĩ quan khác trong cuộc chiến ác liệt với nhóm biệt kích thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine.

Đên nay Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, ông Gerasimov là tham mưu trưởng kiêm Phó chỉ huy thứ nhất của Quân đoàn 41 thuộc Quân khu Trung tâm của Nga, theo lãnh đạo Lực lượng Tình báo quân sự Ukraine.

Nếu được xác nhận, ông Gerasimov sẽ là vị tướng cấp cao thứ 2 của Nga thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine sau khi Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky bị một tay súng bắn tỉa Ukraine ám sát.

Ông Gerasimov “từng tham gia vào cuộc chiến Chechnya lần thứ hai và chiến dịch quân sự của Nga ở Syria”.

Ông cũng nhận được một huy chương nhờ góp công trong việc đưa bán đảo Crimea quay trở lại với Nga.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: “Một mất mát khác trong số các chỉ huy cao cấp của quân đội Nga. Trong cuộc giao tranh gần Kharkiv, Vitaly Gerasimov, một lãnh đạo quân đội Nga, thiếu tướng, Tham mưu trưởng và Phó tư lệnh thứ nhất của Quân đoàn 41 thuộc Quân khu Trung tâm của Nga đã thiệt mạng. Một số sĩ quan cấp cao khác của quân đội Nga cũng thiệt mạng và bị thương".

Ukraine đã cho biết, trong số những sĩ quan cao cấp khác của Nga thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine bao gồm Đại tá Konstantin Zizevsky của Trung đoàn Đổ bộ Đường không 247 và Trung tá Denis Glebov của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không.

Cái chết của thiếu tướng Nga Vitaly Gerasimov và cuộc chiến ở Ukraine những ngày qua đã khiến thế giới đổ dồn chú ý vào Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine. Lực lượng này có gì đặc biệt, sức mạnh của họ đáng gờm thế nào?

Sức mạnh đáng gờm của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine

Biệt kích Ukraine vừa hạ sát vị tướng cấp cao của Nga đáng gờm thế nào? - Ảnh 2.

Lực lượng tác chiến Đặc biệt Ukraine tập trận chung với các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt Mỹ. Ảnh Janes.

 Theo chuyên trang quân sự Janes, khi Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, một số thông tin tối thiểu liên quan đến các hoạt động của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) - những người đang đóng vai trò nòng cốt trong cuộc xung đột đã được công bố.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt Ukraine (SOCOM) được thành lập vào tháng 12/2015 và đã mở rộng thêm 4 trung đoàn tác chiến đặc biệt của Lục quân; Ba trung đoàn tác chiến đặc biệt của Hải quân; và hai trung tâm đào tạo SOF. 

SOF được cho là có khoảng 2.000 thành viên, chưa đạt mục tiêu mở rộng quy mô lực lượng là 4.000 người.

Kể từ khi thành lập, SOCOM đã chú trọng phát triển một lực lượng hiện đại với trang thiết bị tiên tiến.

Vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Ukraine (MoD) đã ký một Thư Ý định thông báo các kế hoạch của SOCOM để hợp tác với Trụ sở Hoạt động Đặc biệt của NATO (NSHQ). Động thái giúp các đơn vị SOF của Ukraine hợp tác với các đối tác quốc tế của họ trong Lực lượng ứng phó NATO.

Các đơn vị SOF của Lục quân Ukraine bao gồm trung đoàn SOF số 3 và 8, đóng tại Kirovograd và Khmelnytskyi, có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trực tiếp và trinh sát đặc biệt.

Mỗi đơn vị có 300 lính tinh nhuệ, và được chia thành các đại đội và trung đội chuyên về kỹ thuật chiến đấu, vũ khí hạng nặng, thông tin liên lạc... 

Cũng nằm trong SOF là Lữ đoàn Bộ binh Jager số 61, được thành lập vào tháng 4/2019 với chức năng, nhiệm vụ tương tự Trung đoàn biệt động quân 75 thuộc Lục quân Mỹ.

Lữ đoàn Bộ binh Jager số 61 của Ukraine có thể được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và bảo vệ các trung đoàn SOF số 3 và 8 nói riêng. Tuy nhiên, Lữ đoàn cũng có khả năng thực hiện các hoạt động độc lập.

Trung tâm đào tạo SOF ở Khmelnytskyi đã nhận khoản đầu tư 1,5 triệu USD của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) - vốn cũng tài trợ cho SOCOM Ukraine.

Trung tâm đào tạo SOF huấn luyện các binh sĩ tinh nhuệ điều hướng trên bộ, kỹ năng bắn súng nâng cao,  khả năng lãnh đạo nâng cao bên cạnh các chiến thuật, kỹ thuật và chiến tranh đô thị.

Trong khi đó, các đơn vị SOF của Hải quân Ukraine tập trung vào an ninh ở Biển Đen với các nhiệm vụ từ chống khủng bố trên biển và lặn chiến đấu đến trinh sát đặc biệt và phá hủy (mục tiêu) dưới nước. Tuy nhiên, họ cũng có khả năng tiến hành các hoạt động trên bộ, 

Các đơn vị SOF của Hải quân cũng được chia nhỏ thành các đại đội và trung đội tác chiến đặc biệt.

Năm 2019, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã thành lập Bộ phận Không quân SOF chuyên dụng để hỗ trợ các đơn vị SOF của Lục quân và Hải quân. Được trang bị trực thăng Mil Mi-8T và máy bay vận tải Antonov An-70, SOF của Không quân Ukraine đảm nhiệm việc đưa đón, khai thác và tiếp tế cho các đội đơn vị SOF trên khắp đất nước.

Các đơn vị SOF cũng hợp tác chặt chẽ với các đội "Omega" và "Vega" của Bộ Nội vụ Ukraine (MoI), cũng như đơn vị đặc nhiệm Azov của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - nằm dưới quyền kiểm soát  của MoI.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng SOF quốc tế đến từ các quốc gia như Canada, Đan Mạch, Romania và Anh được cho là đã giúp SOF Ukraine tăng khả năng trong việc chống lại các đơn vị tác chiến đặc biệt của Nga.

Vào tháng 2/2019, đại diện của các quốc gia này đã triệu tập một hội nghị ở Ukraine để phân tích các hành động của SOF Nga. 

Vào tháng 6/2021, SOF của Ukraine đã tiến hành một cuộc tập trận Hóa học, Sinh học, Phóng xạ và Hạt nhân (CBRN) trong khu vực loại trừ Chernobyl. Theo nguồn tin quốc phòng Janes, cuộc tập tận nhằm đạt được chứng chỉ của Lực lượng phản ứng NATO (NRF) .

Trong những năm gần đây, SOF của Ukraine đã tích cực tham gia vào một số chương trình đào tạo chung với các đối tác NATO và ngoài NATO, bao gồm nhiều chương trình đào tạo với Bộ Chỉ huy Các chiến dịch Đặc biệt của Mỹ ở châu Âu. Mục đích là nhằm chống lại sự tấn công tiềm năng của Nga..

 Ngoài ra, SOF Ukraine cũng hỗ trợ đáng kể Chiến dịch Lực lượng chung (JFO) của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine - nơi diễn ra giao tranh với các lực lượng ly khai thân Nga.

Với mục tiêu loại bỏ dần vũ khi và trang thiết bị do Nga sản xuất, SOCOM Ukraine nhận được sự nâng cấp về vũ khí đáng kể của phương Tây - một xu hướng đang được đẩy nhanh trong suốt cuộc xung đột với Nga đang diễn ra.

SOF Ukraine được trang bị áo giáp và thiết bị chịu tải, nũ bảo hiểm liên lạc tích hợp mô-đun cao cấp, kính nhìn đêm toàn cảnh mặt đất của L3Harris.

Ngoài các hệ thống vũ khí NLAW (vũ khí chống tăng hạng nhẹ), Javelin, AT4 (thiết bị định vị không dây) và súng chống tăng RPG-26, SOF Ukraine còn nhận được hàng trăm bệ phóng tên lửa nhiệt áp RPV-16 vào năm 2020. SOF cũng vận hành bệ súng cối 120 mm di động, được tích hợp trên xe bọc thép đa năng Bars-8.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem