Bình Định: 3,2 tỷ đồng cho các mô hình khuyến nông, khuyến ngư

Thứ ba, ngày 21/01/2014 11:23 AM (GMT+7)
Ngày 20.1, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bình Định cho biết, năm 2013, đơn vị đã đầu tư gần 2,5 tỷ đồng để xây dựng 16 mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các mô hình đều đạt năng suất, hiệu quả cao.
Bình luận 0
Đáng chú ý là mô hình sử dụng thuốc sinh học biorat diệt chuột, ở các diện tích được đặt thuốc, tỷ lệ chuột phá chỉ từ 1 - 2%, trong khi diện tích lúa không được đặt thuốc thiệt hại hơn 5 - 10%.

Các mô hình thâm canh lúa nước vùng cao tại xã Canh Liên (Vân Canh), Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) và An Toàn (An Lão) bằng các giống lúa lai PAC 807, TH 3-3, BTE 1 có năng suất bình quân 61 - 65 tạ/ha... Năm 2014, trung tâm sẽ đầu tư trên 3,23 tỷ đồng để xây dựng 29 mô hình gồm: Trồng trọt (13 mô hình), chăn nuôi (7), nuôi trồng thủy sản (9).
Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem