Bố bệnh nhi khai lý do đánh bác sĩ, đấm rách mắt cán bộ y tế

Đỗ Tuấn Thứ ba, ngày 10/04/2018 14:45 PM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hùng Kỳ đã khai lý do khi đưa con đi khám đã tấn công bác sĩ và thực tập sinh y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

img

Kỳ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 10/4, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ (1988, ở phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) lên cơ quan điều tra để làm rõ việc đối tượng này hành hung bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đêm 8/4.

Theo Công an TP.Hà Tĩnh, khoảng 23h50 ngày 8/4, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hà Tĩnh đã tới hiện trường để thu thập tài liệu điều tra nhưng lúc này đối tượng hành hung bác sĩ đã bỏ đi, một bác sĩ bị thương ở vùng đầu.

Căn cứ tài liệu thu thập, lời khai của nhân chứng và bị hại, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, vào khoảng 23h30 cùng ngày, tại phòng tiếp đón bệnh nhân khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hùng Kỳ đưa con vào khám trong tình trạng sốt cao.

img

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp đang phải theo dõi chấn thương sọ não, đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. (Ảnh: GĐXH)

Quá trình thăm khám, Nguyễn Hùng Kỳ và bác sĩ trực khoa Nhi Nguyễn Đình Phi (1990) xảy ra xô xát. Lúc này, anh Trần Nhật Giáp (1994, sinh viên thực tập Bệnh viện đa khoa TP.Hà Tĩnh) trực cùng ca với bác sĩ Phi đã vào can ngăn thì bị Nguyễn Hùng Kỳ dùng tay đấm bị thương ở vùng mặt. Sau đó, Kỳ bế con bỏ về.

Bằng các biện pháp nghiệp, sáng 9/4, Công an TP.Hà Tĩnh đã làm rõ  Nguyễn Hùng Kỳ là đối tượng gây ra vụ việc nên triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hùng Kỳ đã khai nhận do con bị sốt cao, bản thân có sử dụng rượu bia, không kiềm chế được bản thân nên đã xảy ra xô xát, đánh bác sĩ bị thương và thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Kỳ cũng tỏ ra ân hận về hành vi đã gây ra và hứa khắc phục các hậu quả.

Trước đó, một cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin với báo chí, sau khi bị người nhà bệnh nhi hành hung, BS Phi và anh Giáp phải tới tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện điều trị. Với anh Giáp, được chẩn đoán bị đa chấn thương, có vết rách ở mi mắt phải khoảng 2cm. Bác sĩ cũng chẩn đoán bác sĩ Phi bị chấn thương vùng mặt, đau đầu, chóng mặt.

Bố bệnh nhi đánh 2 bác sĩ, cán bộ y tế chấn thương sọ não

Một nam bác sĩ khoa Nhi khi đang cùng thực tập sinh (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cấp cứu thì bị một người tự xưng là bố bệnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem