Bộ Công an triển khai thu mẫu ADN tìm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 27/07/2024 10:43 AM (GMT+7)
Trong sáng 27/7, Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu ADN 15 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại huyện Đông Anh. Cùng với đó, đồng loạt tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước.
Bình luận 0

Ngày 27/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cùng Công an TP.Hà Nội đã triển khai thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để đưa vào ngân hàng GEN (ADN) phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin và tri ân 77 năm nhân ngày Thương Binh - Liệt sĩ tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Bộ Công an triển khai thu mẫu ADN tìm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin- Ảnh 1.

Bộ Công an cùng Công an TP.Hà Nội đã triển khai thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại huyện Đông Anh (Hà Nội), sáng 27/7.

Cùng tham dự chương trình, ngoài Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội còn có đại diện chính quyền, các sở ban ngành, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lộc 90 tuổi ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, có 2 con trai là Anh hùng liệt sĩ, đến nay vẫn còn một người con chưa tìm thấy; cùng thân nhân 15 Anh hùng liệt sĩ của huyện Đông Anh.

Trong sáng 27/7, Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu ADN 15 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (mỗi gia đình liệt sĩ thu nhận 2 mẫu của thân nhân) tại huyện Đông Anh. Cùng với đó, đồng loạt tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày 17/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã ban hành Kế hoạch số 356 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân đầy đủ, chính xác.

Bên cạnh đó, tại Điều 16 Luật Căn cước số 26 quy định cụ thể về việc "thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước" liên quan đến thông tin ADN. Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ triển khai Luật trong đó đảm bảo lưu trữ dữ liệu sinh trắc học ADN của công dân khi công dân tự nguyện cung cấp. 

Đối với dữ liệu ADN (mtADN) của công dân là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ Công an sẽ thực hiện lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu Căn cước để đối sánh, xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ đảm bảo khai thác dữ liệu công dân đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.

Bộ Công an triển khai thu mẫu ADN tìm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin- Ảnh 2.

Chiến sĩ công an đưa thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đến lấy mẫu ADN.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết, từ khi đất nước thống nhất đến nay đã gần 50 năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ đó đến nay luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân được các cấp, các ngành không ngừng nỗ lực thực hiện, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của dân tộc. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó có khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, Lào và Campuchia. Hà Nội là một trong những địa phương có số anh hùng liệt sĩ chưa tìm thấy đứng đầu cả nước hơn 90.000 trường hợp…

Giải thích rõ hơn, đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, để sẵn sàng tích hợp dữ liệu thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với Cơ sở dữ liệu Căn cước nhằm phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, việc lấy mẫu ADN đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, phải là gia đình trực hệ phía đằng ngoại sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu quốc gia để sau này có cơ sở đưa các anh hùng về với gia đình, quê hương để phụng sự.

Video: Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục Trưởng C06 giải thích về việc tích hợp dữ liệu thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với Cơ sở dữ liệu Căn cước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem