Bỏ lại tình nhân, 9X cầm lựu đạn uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát

Xuân Lực Thứ tư, ngày 01/03/2017 20:35 PM (GMT+7)
Bị công an bao vây, Chung cầm lựu đạn uy hiếp cảnh sát rồi một mình tẩu thoát bỏ lại tình nhân.
Bình luận 0

img

Chung và Mai Anh tại cơ quan điều tra.

Ngày 1.3, Công an thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (SN 1992) và Mai Kim Anh (SN 1993), cùng ở Lạng Sơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, Mai Anh là mẹ đơn thân và đang học dở đại học năm thứ 4. Nữ nghi phạm quen và có mối quan hệ tình cảm với Chung (đã có gia đình) sau một lần tìm mua ma túy đá để sử dụng.

Chung và Mai Anh được xác định nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh. Một tháng trước khi bị bắt, họ thường xuyên mang thuốc lắc và ma túy đá về thị xã Sơn Tây tìm mối tiêu thụ.

Rạng sáng 25.2, Chung và người tình bắt taxi mang ma túy đi bán tại thị xã Sơn Tây.

Khi xe di chuyển trên quốc lộ 32 đoạn qua khu đô thị phường Phú Thịnh (Thị xã Sơn Tây) taxi chở Chung và người tình bị 2 xe cảnh sát khóa chặt.

Biết bị cảnh sát bao vây, Chung rút chốt lựu đạn mang trong người, bắt lái xe chốt cửa, áp mặt vào vô lăng. Chung đe dọa buông tay khỏi quả lựu đạn nếu cảnh sát lại gần.

Nhận thấy đối tượng manh động và đảm bảo an toàn cho con tin, lực lượng công an đã phá cửa để Chung thoát ra ngoài. Còn Kim Anh bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm hơn 300 gam ma túy.

Để "mở đường" tẩu thoát, Chung ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ. Ngay sau đó, thanh niên này bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem