Bộ phận y tế và 2 lần khiến bóng đá Việt Nam "khóc hận"

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 25/07/2017 10:10 AM (GMT+7)
Trong lúc Tiến Dũng rời sân để nhận chăm sóc từ các bác sỹ, U22 Việt Nam đã để đối thủ chọc thủng lưới. Điều này khiến HLV Hữu Thắng rất tức giận. Còn nhớ ở trận ĐT Việt Nam hòa Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, điều tương tự cũng xảy ra.
Bình luận 0

Phút 39, trong một pha tranh chấp bóng bổng, thủ quân Bùi Tiến Dũng đã gặp một chấn thương khá nặng ở vùng miệng. Điều này buộc cầu thủ thuộc biên chế Viettel phải rời sân để đội ngũ y tế thực hiện sơ cứu.

Tuy nhiên, trong khoảng 80 giây Dũng không có mặt trên sân, U22 Hàn Quốc đã bất ngờ đẩy nhanh tốc độ tấn công với những pha đột phá và bật tường 1-2 đâm thẳng vào trung tâm hàng thủ Việt Nam. Thời điểm này, Tuấn Anh là người được giao nhiệm vụ về đá trung vệ thay Tiến Dũng, nhưng do kết cấu phòng ngự lúc này khá mỏng thế nên chỉ bằng vài đường chuyền 1 chạm, đội bóng áo đỏ đã làm rung lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

img

Tranh thủ thời điểm Tiến Dũng rời sân điều trị chấn thương, U22 Hàn Quốc đã ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam.

Thực tế, quá trình chăm sóc y tế cho Tiến Dũng chỉ diễn ra trong khoảng 60 giây, thế nhưng khi anh chàng đã sẵn sàng vào sân thì trọng tài lại… chưa đồng ý. Và khi còn đang chờ tín hiệu từ người cầm còi thì Dũng phải chứng kiến điều không may xảy ra.

Ngay sau bàn thua này, ống kính truyền hình đã ghi nhận phản ứng giận dữ của HLV Hữu Thắng với quá trình chăm sóc và cách mà Tiến Dũng rời sân khiến hệ thống bị thủng 1 vị trí trọng yếu. Trong phòng họp báo, ông chia sẻ: “Tôi không hài lòng về cách xử trí của Tiến Dũng và bộ phận y tế. Ở tình huống đó, đáng lẽ Tiến Dũng nên nằm xuống sân để báo hiệu cho trọng tài dừng trận đấu”.

Theo ông lý giải, việc Dũng chủ động nằm sân có 2 ý nghĩa. Một là, đối thủ sẽ giảm hưng phấn và không thể đẩy nhanh tốc độ tiến công. Hai là, đội ngũ y tế sẽ có đủ thời gian chăm sóc trực tiếp cho anh ngay trên sân mà không cần ra ngoài. Như vậy cơ hội để đội bạn tận dụng thời cơ sẽ khó có thể xảy ra.

Thực tế, ở trận đấu gặp tuyển Afghanistan trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019, chính Bùi Tiến Dũng cũng là người phải rời sân sau một tình huống va chạm. Và không lâu sau đó, đối phương đã cân bằng thành công tỷ số 1-1 sau một loạt những tình huống dồn ép mạnh mẽ.

Tiến Dũng và đội ngũ y tế đã có kinh nghiệm với việc rời sân “chủ động hay không chủ động” và hệ quả đáng tiếc mà nó để lại, vậy mà lần này vẫn để sự cố xảy ra. Chính điều này đã khiến HLV Hữu Thắng rất tức giận. Sau những chia sẻ với cánh phóng viên, nhà cầm quân người Nghệ Tĩnh đúc rút: “Đây là một kinh nghiệm quý giá cho những người làm công tác huấn luyện”.

Trở lại với trận đấu, nếu không có bàn thắng “cơ hội” của Lee Sang-heon ở phút 41, rất có thể U22 Việt Nam đã giành được 1 trận hòa tối thiểu và đứng nhất bảng I thay vì phải chờ dự VCK theo cửa phụ khá “run rủi”. Hy vọng đây sẽ là trải nghiệm bổ ích và quý giá cho các tuyển thủ trẻ khi trước mắt họ vẫn là hàng loạt giải đấu quan trọng như SEA Games 29 hay vòng loại Asian Cup 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem